1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt trong vài ngày tới

(Dân trí) - Trong 2-3 ngày tới, miền Bắc còn tiếp tục tăng nhiệt nhẹ, ngày nắng, đêm se lạnh. Dự báo đến cuối tuần này miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh tràn về khiến nền nhiệt hạ thấp.

Chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hôm nay (20/11), các các địa phương vùng núi miền Bắc tiếp tục chịu sự chi phối của không khí lạnh suy yếu, trạng thái lạnh chỉ còn diễn ra về đêm, ngày nắng.

Ở Đồng bằng Bắc bộ, trong đó có khu vực Hà Nội, nền nhiệt sẽ còn tiếp tục tăng nhẹ trong 2- 3 ngày tới, cảm giác se lạnh chỉ còn diễn ra về đêm và sáng sớm, ngày nắng. Dự báo đến cuối tuần này miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh tràn về, khiến nền nhiệt hạ thấp.

Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 20/11 như sau:

Phía tây Bắc bộ, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, sáng sớm và đêm trời rét; nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ, cao nhất 27 -  30 độ.

Phía đông Bắc bộ, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, vùng núi có nơi 17 - 19 độ, cao nhất 26 - 29 độ.

Khu vực Hà Nội, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 26 - 29 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 26 - 29 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 28 - 31 độ.

Tây Nguyên, có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ, cao nhất 28 - 31 độ.

Nam Bộ, có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

 Phạm Thanh