1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Miền Bắc thoát nắng nóng, miền Nam chuyển mưa

(Dân trí) - Vùng áp thấp nóng phía tây suy yếu đã khiến miền Bắc thoát khỏi đợt nắng nóng thứ 3 như dự báo. Nhiệt độ tại miền Trung cũng đã giảm bớt do có mưa rào và giông rải rác vào chiều tối còn miền Nam trời chuyển mưa.

Đợt nắng nóng gay gắt thứ 3 kể từ đầu hè đã không xảy ra tại Đồng bằng Bắc Bộ. Trong hai ngày qua thời tiết tại khu vực này khá dịu mát, trời nhiều mây.
 
Theo cơ quan dự báo khí tượng, kiểu thời tiết dễ chịu này sẽ còn kéo dài trong vài ngày tới, nhiệt độ 21 - 34 độ C. Khu vực Hà Nội nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C. Dự báo đến 1 - 2/7, khu vực phía đông Bắc bộ sẽ xuất hiện mưa rào và giông rải rác, gió nhẹ.
 
Khu vực miền Trung, nắng nóng trên diện rộng nhưng nhiệt độ đã giảm hơn chút ít, do xuất hiện mưa rào vào chiều tối hoặc đêm. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C.
 
Tại Nam bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió tây nam cấp Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C. Thạc sỹ Lê Thị Xuân Lan, Phó phòng dự báo và phục vụ, đài KTTV Nam bộ cho biết từ ngày hôm nay 26/6, khu vực Nam bộ sẽ bắt đầu có những cơn mưa.
 
Sau gần một tuần nắng nóng liên tục, người dân TPHCM nói riêng và khu vực Nam bộ nói chung sẽ được hưởng những cơn mưa mát mẻ. Nguyên nhân là do ngoài biển Đông có cơn bão Nangka đang di chuyển về Quảng Đông, Trung Quốc. Những cơn bão ngoài khơi đóng vai trò như lực hút làm tăng thêm gió mùa Tây Nam.
 
Trước đó hạn bà Chằn đã làm cho thời tiết trở nên vô cùng oi bức và khó chịu cho người dân miền Nam trong những ngày qua. Tuy nhiên một điều hết sức ngạc nhiên là tuy oi bức và nắng nóng như vậy nhưng nhiệt độ của khu vực Nam bộ cao nhất cũng chỉ là 34,6 độ.
 
Về cơn bão bão Nangka, sáng sớm nay 26/6, vị trí tâm bão số 3 nằm ở phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Cơn bão sẽ hướng lên phía Bắc, đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) vào sáng 27/6 và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi tan hẳn.
 

Lũ lớn nhất năm có khả năng xuất hiện vào tháng 11

Đó là nhận định được đưa ra tại Hội nghị Tổng kết công tác phòng chống lụt bão (PCLB) và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) diễn ra sáng 25/6, tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đà Nẵng.

Theo nhận định của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Đà Nẵng, trong năm 2009, số bão và áp thấp nhiệt đới biển Đông có khả năng xuất hiện nhiều hơn và sớm hơn quy luật trung bình nhiều năm, trong đó sẽ có khoảng 1 - 2 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến Đà Nẵng. Tình hình mưa lũ năm nay cao hơn và xảy ra muộn hơn trung bình nhiều năm, lượng mưa lớn nhất tập trung từ thời kỳ giữa tháng 10 đến tháng 12.

Các con sông thuộc Đà nẵng có khả năng xuất hiện 3 - 5 đợt lũ, cơn lũ lớn nhất có khả năng xuất hiện vào tháng 11, cao hơn trung bình nhiều năm, mức báo động 3 và cao hơn đỉnh lũ năm 2008.

K. Hồng - L. Anh

 
Thanh Trầm - Hiếu Hiền