Miền Bắc rét đậm, giảm nồm ẩm
(Dân trí) - Không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc từ đêm 15/3. Theo dự báo, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét hại, rét đậm trong những ngày tới.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, tối 15/3, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến nhiều nơi ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ.
Theo dự báo, từ đêm nay, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét và mưa, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Khu vực từ Quảng Bình đến Huế trời chuyển rét từ ngày 17/3.
Từ ngày 16/3, miền Bắc giảm nồm ẩm.
Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 13-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 14-17 độ C; khu vực Quảng Bình đến Huế phổ biến 17-19 độ C.

Miền Bắc rét đậm trong những ngày tới (Ảnh: Mạnh Quân).
Dự báo thời tiết ngày 16/3 các vùng trên cả nước:
Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Trời chuyển rét.
Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C; nhiệt độ cao nhất 20-22 độ C.
Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.
Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C; nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; sau có mưa vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.
Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C; nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C.
Thanh Hóa đến TP Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng phía Nam cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Bắc ngày mai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, phía Bắc có nơi dưới 23 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.
Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 35 độ C.
Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.