1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Miền Bắc ngày nắng nóng, đêm mưa rải rác

(Dân trí) - Gió tây nam gây hiệu ứng phơn còn tiếp tục gây ra nắng nóng tại các địa phương ở phía đông Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên.

Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hôm nay (31/8), do ảnh hưởng của đới gió tây nam gây hiệu ứng các địa phương ở phía đông Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ, có nơi trên 36 độ.

Hôm qua nắng nóng cũng diễn ra rộng khắp các địa phương, có nơi đạt 37 độ như: Bảo Lạc (Cao Bằng) 37 độ, Lục Ngạn (Bắc Giang) 36,5 độ, Hồi Xuân (Thanh Hóa) và Hương Sơn (Hà Tĩnh) 36,2 độ, Tương Dương (Nghệ An) 36 độ.

Chuyên gia khí tượng dự báo đợt nắng nóng này còn kéo có khả năng kéo dài thêm 1- 2 ngày nữa rồi dịu dần.

Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 31/8  như sau:

Phía tây Bắc bộ, có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 32 - 35 độ.

Phía đông Bắc bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng nóng; nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 33 - 36 độ.

Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng nóng; nhiệt độ thấp nhất 27 - 29 độ, cao nhất 33 - 36 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng nóng; nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ, cao nhất 33 - 36 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng; nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 33 - 36 độ.

Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có giông, ngày có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

Nam Bộ, có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

 Phạm Thanh