Miền Bắc mưa rải rác hai ngày cuối tuần

(Dân trí) - Hai ngày nghỉ cuối tuần miền Bắc luôn trong trạng thái mưa, giông rải rác, trời se lạnh; đề phòng tố lốc và gió giật mạnh.

Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hôm nay (5/4), các địa phương miền Bắc trong đó có Hà Nội vẫn chịu tác động của khối không khí lạnh gây mưa; cả ngày duy trì trạng thái thời tiết nhiều mây, có mưa giông rải rác với nền nhiệt 20- 24 độ C.

Theo cơ quan khí tượng, tình trạng thời tiết mưa, ẩm sẽ còn kéo dài 2- 3 ngày nữa. Sau đó, không khí lạnh yếu dần, mưa ít dần rồi chấm dứt, nền nhiệt tăng khiến thời tiết trở lại trạng thái khô ráo.

Tại  các địa phương miền Trung, trong hai ngày cuối tuần, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa, giông rải rác. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều  tối có giông, trong cơn giông đề phòng tố lốc và mưa đá.

Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 5/4 như sau:

Phía tây Bắc bộ, có mưa rào và rải rác có giông. Trong cơn giông đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ, cao nhất 24 - 27 độ.

Phía đông Bắc bộ, chiều có mưa, mưa rào và rải rác có giông. Trong cơn giông đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ, cao nhất 23 - 26 độ.

Khu vực Hà Nội, đêm và sáng có mưa vài nơi, chiều có mưa, mưa rào và rải rác có giông; nhiệt độ thấp nhất 20 - 22 độ, cao nhất 24 - 26 độ.

Từ Thanh Hóa đên Thừa Thiên Huế, có mưa rào vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, cao nhất 24 - 27 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Tây Nguyên, có mưa rào và giông rải rác, ngày nắng. Trong cơn giông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Nam Bộ, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Trong cơn giông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ,  cao nhất 33 - 36 độ.

Phạm Thanh