1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bà Rịa - Vũng Tàu:

Mẹ của hiệu trưởng trường mầm non dùng dép tát vào mặt trẻ

(Dân trí) - Khi cho ăn, do cháu bé 4 tuổi ói ra, nóng giận, nhân viên phụ bếp và là mẹ của hiệu trưởng trường mầm non đã dùng dép tát vào mặt khiến cháu bé bị xuất huyết giác mạc, kết mạc.

Sự việc xảy ra tại trường mầm non tư thục Tuổi Hồng (xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vào ngày 12/3. Sau khi phát hiện sự việc, gia đình cháu bé Nguyễn Trần Gia Bảo (4 tuổi) đã có đơn trình báo đến công an xã Hắc Dịch để yêu cầu làm rõ sự việc.

Chị Trần Thị Quế, mẹ cháu Gia Bảo cho biết, do bận công việc không thể đưa đón con thường xuyên nên đầu năm 2013, chị đã gửi cháu học bán trú tại trường mầm non Tuổi Hồng.

Khoảng 12h trưa 12/3, ông Nguyễn Văn Tính, ông nội của cháu Bảo nhận được tin cháu mình bị đánh. Khi ông đến trường thì thấy cháu mình nằm ở một góc bếp. Bà Nguyễn Thị Mơ là nhân viên nấu bếp của nhà trẻ đang chườm nước đá cho cháu với bộ dạng bối rối.

Thấy cháu mình bị bầm dập trên mặt, mắt đỏ au… ông Tính chưa kịp hiểu đầu đuôi câu chuyện thì bà Mơ đã vội phân trần rằng do cho cháu ăn nhưng cháu ói, bực quá bà lấy dép tát vào mặt cháu. Sau lời giải thích, bà Mơ đã gửi lời xin lỗi đến ông Tính và gia đình.

Cận cảnh vết thương trên mặt cháu Gia Bảo
Cận cảnh vết thương trên mặt cháu Gia Bảo

Cháu Gia Bảo sau đó được đưa đi khám ở bệnh viện. Tại đây, cháu được bác sĩ chẩn đoán chấn thương nhãn cầu, xuất huyết giác mạc và kết mạc. Từ ngày bị đánh, cháu Bảo hay khóc thét, mơ sảng lúc ngủ và rất sợ khi nhắc đến trường. 

Ngay sau khi sự việc xảy ra, bà Phạm Thị Hồng Ngọc, Hiệu trưởng trường mầm non tư thục Tuổi Hồng đã đến thăm cháu bé và xin lỗi gia đình. Bà Ngọc xác nhận người đánh cháu Bảo chính là bà Nguyễn Thị Mơ, mẹ ruột của mình. Bà Mơ chỉ là nhân viên phụ bếp, không có nhiệm vụ và không được đào tạo để chăm sóc trẻ.

Nguyên nhân xảy ra sự việc là lúc bà Mơ lên dọn bát đĩa, thấy cháu Gia Bảo đang tự xúc cơm ăn nhưng chậm chạp, bà Mơ liền đút cơm giúp. Khi cho ăn, Bảo ói nên bà Mơ đánh vào mông. Cháu Bảo lại ói nên bực tức, bà Mơ lấy dép tát vào mặt gây thương tích cho cháu bé.

Không chấp nhận hành động “phản giáo dục” và cách xử lý thiếu thiện chí của trường mầm non, gia đình cháu Gia Bảo đã làm đơn gửi đến công an xã yêu cầu làm rõ sự việc.

Ông Trương Kim Thạch, Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Tân Thành cho biết đang tiến hành xác minh sự việc để có biện pháp xử lý cụ thể, thỏa đáng.

Công Quang