Mê chơi điện tử, học sinh dựng chuyện bị bắt cóc

Ngày 30/12, Công an Phường 3 (TP Đà Lạt) cho biết đã phối hợp với Trường THCS Quang Trung điều tra kết luận việc học sinh Nguyễn Văn Bình (lớp 7A1) khai bị kẻ xấu mang dao khống chế ra khỏi cổng trường rồi đưa đến ngôi nhà hoang là hoàn toàn bịa đặt.

Thực tế từ cuối tháng 11 đến trung tuần tháng 12/2013, Bình nhiều lần đến tiệm internet chơi game bắn cá với bạn. Để đối phó, đầu tiên Bình nhờ bà bán bánh mì ở gần trường viết đơn xin nghỉ học gửi cô chủ nhiệm.

 

Những lần sau do không nhờ viết đơn được nữa, Bình nói với phụ huynh là bị nhóm 5 người lạ mang dao khống chế ra khỏi trường và tra hỏi số điện thoại của bố mẹ. Tin lời con, bố của Bình đã làm đơn trình báo vụ việc và xin cho con nghỉ học để bảo toàn tính mạng.

 

Phụ huynh của Bình đã xin lỗi ban giám hiệu và đề nghị cho con trở lại lớp học. Vài ngày tới, hội đồng kỷ luật nhà trường sẽ họp và đưa ra hình thức kỷ luật đối với Bình.

 

Theo Kim Anh

Tiền Phong