An Giang:

Mẹ bất ngờ ôm con bại não nhảy xuống sông Hậu

(Dân trí) - Sáng 27/4, ông Hồ Hữu Hậu - Chủ tịch UBND xã Nhơn Mỹ (huyện Chợ Mới, An Giang) cho biết, lực lượng chức năng và người nhà nạn nhân vẫn đang tích cực tìm kiếm thi thể hai mẹ con chị L. gieo mình xuống sông Hậu vào rạng sáng 26/4.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2 giờ sáng 26/4, chị Từ T.L. (35 tuổi) ngụ xã Nhơn Mỹ cùng con trai tên Nguyễn P.N. (12 tuổi, bị bại não từ nhỏ) xuống phà Sơn Đốt để qua thị trấn An Châu (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang).

Khi chiếc phà ra gần giữa sông Hậu, chị L. bất ngờ ôm con trai nhảy xuống sông. Sự việc diễn ra quá nhanh nên hàng chục người trên phà không kịp ngăn cản. Bà con sau đó đã báo sự việc với chính quyền địa phương.


Lực lượng chức năng và người nhà chị L. đang nỗ lực tìm kiếm tung tích hai mẹ con chị.

Lực lượng chức năng và người nhà chị L. đang nỗ lực tìm kiếm tung tích hai mẹ con chị.

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng và người thân chị L. đã huy động lực lượng tìm kiếm tung tích hai mẹ con chị nhưng đến 8 giờ sáng nay (27/4) vẫn chưa có kết quả.

Ông Hồ Hữu Hậu – Chủ tịch UBND xã Nhơn Mỹ - cho biết, gia đình chị L. dù khó khăn, con bị bệnh, nhưng vợ chồng sống đầm ấm, hòa thuận. Đứa con lớn chị L. bị bại não từ nhỏ và đang hưởng trợ cấp xã hội của xã.

Một người dân cho biết, đêm hôm trước khi xảy ra sự việc, chị L. đã giao hết tiền bạc cho chồng.

Nguyễn Hành