1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Máy xúc chìm xuống sông, tài xế tử vong trong cabin

(Dân trí) - Khi anh Q. đang lái máy xúc khơi thông luồng ở khu vực ven sông Hiếu thì bất ngờ đất bị sụt lún, chiếc xe máy xúc chìm xuống sông. Anh Q. mắc kẹt trong cabin xe.


Ngày 8/7, ông Phạm Văn Linh - Trưởng CA xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An - cho biết, vụ việc nói trên xảy ra vào chiều qua (7/7) ở xã Nghĩa Thịnh. Theo đó, vào khoảng 14h30 cùng ngày, người dân địa phương phát hiện anh Nguyễn Văn Q. (SN 1989, phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa) là công nhân lái máy xúc cho công ty TNHH T.A.P. đóng tại xã Nghĩa Hưng, Nghĩa Đàn, Nghệ An bị mắc kẹt trong chiếc máy xúc đang chìm xuống khu vực luồng lạch của sông Hiếu.

Chiếc máy múc được kéo lên từ khu vực khơi thông luồng.
Chiếc máy múc được kéo lên từ khu vực khơi thông luồng.

Người dân đã báo cho chính quyền địa phương và tìm biện pháp cứu hộ nhưng nạn nhân đã tử vong trong cabin xe.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, có thể trong lúc anh Q. lái máy xúc khơi thông luồng lạch vào khu vực bãi tật kết cát thì đất sụt lún, máy xúc bị rơi xuống sông. Anh Q. không kịp thoát ra ngoài, mắc kẹt trong cabin dẫn đến tử vong.

Sáng 8/7, Công an huyện Nghĩa Đàn có mặt tại hiện trường để lập biên bản sự việc và bàn giao nạn nhân cho người nhà lo thủ tục mai táng.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Đức An - Trưởng phòng TN-MT huyện Nghĩa Đàn xác nhận, vụ việc trên là có thật. Khu vực xảy ra tai nạn là nơi tập kết cát và được cấp phép. Vụ việc đang được Công an huyện Nghĩa Đàn tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Duy