Hải Phòng:

Máy đóng cọc đổ, đè chết một người

(Dân trí) - Thi công trong điều kiện nước xiết đã dẫn đến tình trạng sụt lún khiến cho chiếc máy đóng cọc nghiêng, đổ làm ông Bùi Khắc Đồn chết tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn lao động đáng tiếc (Ảnh: Thu Hằng)
Hiện trường vụ tai nạn lao động đáng tiếc (Ảnh: Thu Hằng)
 
Vào lúc 10h20 ngày 8/7 tại công trường thi công băng chuyền để chuyển hàng xuống tàu của Tập đoàn Đại Châu ở khu vực phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, Hải Phòng đã xảy ra một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng.

Do điều kiện tự nhiên không thuận lợi nên khi đang thi công thì bị sụt lún, khiến chiếc máy lật đổ. Cả khối sắt nặng hàng tấn trên máy đã rơi trúng ông Bùi Khắc Đồn (53 tuổi, trú tại thông 4, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, Hòng Phòng), khiến ông này chết tại chỗ.

Trước đó, tập đoàn Đại Châu thuê Công ty Sơn Hải thi công công trình này. Quá trình xây dựng, Công ty Sơn Hải không đủ phương tiện và kỹ thuật để đóng cọc do nước chảy siết nên đã làm hợp đồng thuê Công ty Nền móng Bắc Việt thi công. Sau đó, Công ty Bắc Việt lại Công ty Đoàn Kết để thay mình đóng cọc.

Thu Hằng