1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Mâu thuẫn trên tàu cá, ngư dân nhảy xuống biển giữa đêm, lênh đênh 5 tiếng

Trung Kiên

(Dân trí) - Mâu thuẫn với thuyền viên trên tàu cá, anh H. ôm theo chiếc phao nhảy xuống biển giữa đêm. Sau 5 giờ lênh đênh, ngư dân được tàu Cảnh sát biển Việt Nam giải cứu an toàn.

Ngư dân liều mình nhảy xuống biển giữa đêm

Mâu thuẫn trên tàu cá, ngư dân nhảy xuống biển giữa đêm, lênh đênh 5 tiếng - 1

Tàu Cảnh sát biển tìm kiếm ngư dân gặp nạn.

Khoảng 4h sáng 4/6, trong quá trình làm nhiệm vụ đấu tranh, ngăn chặn nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch Covid-19 trên vùng biển Tây Nam, tàu Cảnh sát biển 2011 (Hải đội 301, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3), nhận được thông tin cứu nạn từ Đồn Biên phòng Hòn Khoai về việc có một ngư dân trôi dạt trên biển cách Đảo Hòn Khoai khoảng 10 hải lý.

Ngay lập tức tàu Cảnh sát biển 2011 đã cơ động tìm kiếm. Một giờ sau, người đàn ông đang bám vào phao, trôi dạt trên biển được giải cứu, đưa lên tàu.

Mâu thuẫn trên tàu cá, ngư dân nhảy xuống biển giữa đêm, lênh đênh 5 tiếng - 2

Ngư dân được tìm thấy sau 5 giờ lênh đênh trên biển.

Ngư dân gặp nạn là anh Triệu Văn H. (22 tuổi, quê Đắk Nông, làm việc trên tàu cá Hồng Phúc ở tỉnh Kiên Giang). Ngày 15/5, anh H. theo tàu ra khơi, quá trình làm việc xảy ra mâu thuẫn với một số người trên tàu.

Rạng sáng 4/6, mâu thuẫn tiếp tục xảy nên anh H. ôm phao và bình nước nhảy xuống biển bỏ trốn. Hơn 5 giờ lênh đênh, ngư dân được Cảnh sát biển tìm thấy, sức khỏe ổn định. 

Mâu thuẫn trên tàu cá, ngư dân nhảy xuống biển giữa đêm, lênh đênh 5 tiếng - 3

Anh Triệu Văn H. được đưa lên tàu an toàn.

9h cùng ngày, tàu Cảnh sát biển 2011 đã đưa ngư dân về Đảo Hòn Khoai, bàn giao cho cơ quan chức năng theo quy định.