1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Mất một phần cơ thể vì một phút bất cẩn

(Dân trí) - Mỗi ngày BV Việt Đức tiếp nhận từ 3 đến 10 ca tai nạn lao động nặng. Nhiều nạn nhân bị nghiền nát chân, tay hoặc đứt rời các ngón. Nguyên nhân chính vẫn là do sự bất tuân thủ quy định về bảo hộ lao động trong qúa trình làm việc.

Ngày 10/10, anh N.M.T (38 tuổi, ở Kim Động, Hưng Yên) nhập viện cấp cứu trong tình trạng dập nát cẳng chân phải, do trượt chân vào máy cán chè. Do thương tích quá nặng nề, các bác sĩ buộc phải tháo bỏ khớp gối, cứu lấy tính mạnh bệnh nhân.

Cùng ngày, các phẫu thuật viên khoa Chấn thương Chỉnh hình của BV Việt Đức cũng cấp cứu trường hợp bệnh nhân N.X.Q (18 tuổi, ở Từ Sơn - Bắc Ninh), sơ ý bị máy cắt thép phạt gần đứt rời 3 ngón tay bên phải. Rất may mắn là bệnh nhân được cấp sơ cứu kịp thời rồi chuyển đến, nên các phẫu thuật viên đã tiến hành khâu nối bằng phương pháp vi phẫu, bảo toàn sự nguyên vẹn về hình dạng của bàn tay.

Theo thống kê từ BV, mỗi ngày phòng Cấp cứu tiếp nhận trên dưới 100 vụ tai nạn, trong đó 3 đến 10 vụ là tai nạn lao động. Rất nhiều trường hợp là người lao động trẻ (16-20 tuổi) đã phải tháo bỏ chân tay do bị máy nghiền đất, máy dập... nghiến nát. Nguyên nhân chính của những tai nạn đáng sợ này vẫn là do sự thiếu quan tâm trong vấn đề bảo hộ lao động của các doanh nghiệp hoặc của chính người trực tiếp tham gia sản xuất.

Và thiệt thòi nhất chính là người bị tai nạn, sau những chi phí tốn kém trong quá trình điều trị, họ còn mất đi vĩnh viễn 20%-50% sức khoẻ, thậm chí tàn phế suốt đời.

P. Thanh