TPHCM:

Mất lái, xe đầu kéo “đại náo” giữa đêm

(Dân trí) - Một đoạn dải phân cách dài gần chục mét cùng cột đèn chiếu sáng và biển báo giao thông đã bị một chiếc xe đầu kéo hất tung, đâm gãy. Rất may sự cố giao thông xảy ra vào ban đêm nên không gây thương tích về người.

Chiếc xe đầu kéo “đại náo” trên đường
Chiếc xe đầu kéo “đại náo” trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa sáng 4/9

Theo thông tin từ Đội xử lý tai nạn công an quận Phú Nhuận, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 2h sáng 4/9, tại ngã ba Nguyễn Văn Trỗi – Trần Huy Liệu (phường 8, Q.Phú Nhuận). Khi đó chiếc xe đầu kéo do tài xế Hoàng Duy Thành (30 tuổi, ngụ tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển lưu thông trên đường Nguyễn Văn Trỗi hướng từ sân bay Tân Sơn Nhất vào trung tâm thành phố.


Khi đến địa điểm trên, chiếc xe bất ngờ mất lái đâm vào dải phân cách giữa đường rồi lao qua làn đường đối diện. Gần chục mét, cùng cột đèn chiếu sáng và biển báo giao thông đã bị một chiếc xe đầu kéo lao vào hất tung, đâm gãy.

Sau sự cố trên, CSGT quận Phú Nhuận đã đến hiện trường xử lý. Đến 8h sáng cùng ngày, nơi xe đầu kéo “đại náo” vẫn còn ngổn ngang. Biển ghi tên đường Trần Huy Liệu vẫn đổ rạp xuống lề đường, cách đó 3m là cột biển báo giao thông cũng móp méo, biến dạng phần gốc.

Hiện chiếc xe đầu kéo đã bị tạm giữ phục vụ công tác điều tra.

Trung Kiên