1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Mất hàng nghìn USD vì muốn lấy biển số đẹp

(Dân trí) - Vì muốn có được những biển số đẹp cho xe ôtô, các chủ xe đã không ngần ngại đưa cho đối tượng 3.000 USD, sau đó họ lại mất một số tiền gấp đôi như thế để chuộc lại hồ sơ. Vụ việc xảy ra tại Hà Nội.

Ngày 30/7, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH TP Hà Nội bắt khẩn cấp Vũ Văn Chương, sinh năm 1963, ở 158, tổ 23 Phương Liên, quận Đống Đa vì tội lừa đảo.

Tháng 11/2004, tên Chương nhận 3.000 USD và giấy tờ để làm đăng ký lấy biển số đẹp (6868) cho chiếc xe ôtô Mercedes của ông Trần Đức Hiếu, sinh năm 1961, nhà ở 45 Lò Đúc, Hà Nội.

Sau khi nhận tiền một tháng, Chương đến gặp ông Hiếu thông báo là đã mất bộ hồ sơ và nếu ông Hiếu muốn lấy lại thì phải đưa cho y thêm 6.000 USD để đi chuộc. Không còn cách nào khác, ông Hiếu đã phải đưa tiền cho Chương. Sau khi nhận tiền, Chương đã trả ông Hiếu hồ sơ và chiếm đoạt luôn 9.000 USD.

Cũng thủ đoạn như trên, tháng 11/2004, Chương nhận 6.000 USD để làm đăng ký biển số 9999 cho xe Prado của ông Phạm Văn Cường, sinh năm 1952, nhà ở 52, tổ 13, Cầu Diễn. Sau đó, với lý do mất giấy tờ xe, y bắt ông Cường phải đưa cho y thêm 3.000 USD. Tổng cộng, y chiếm đoạt của ông Cường 9.000 USD.

Minh Hương