Màn đánh võ của nữ đặc công Việt Nam trong Lễ bế mạc Army Games ở Hà Nội

Nguyễn Dương Phạm Tiến

(Dân trí) - Màn biểu diễn võ thuật, đồng diễn của hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ thuộc Binh chủng Đặc công, Đoàn Nghi lễ Quân đội, Nhà hát CMN Quân đội gây ấn tượng mạnh tại Lễ bế mạc Army Games 2021 tại Việt Nam.

Màn đánh võ của nữ đặc công Việt Nam trong Lễ bế mạc Army Games ở Hà Nội

Sáng 4/9, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 (Miếu Môn, Hà Nội) đã diễn ra lễ bế mạc Army Games 2021 với sự thành công của cuộc thi "Xạ thủ bắn tỉa" và "Vùng tai nạn" được tổ chức tại Việt Nam.

Kết quả, đội tuyển Việt Nam đã đoạt Cúp và Huy chương Vàng nội dung thi "Xạ thủ bắn tỉa"; Uzbekistan đoạt Huy chương Bạc; Huy chương Đồng thuộc về Liên bang Nga. Nội dung thi "Vùng tai nạn", đội Nga đã giành cúp và Huy chương Vàng, Việt Nam đoạt Huy chương Bạc, Belarus giành Huy chương Đồng.

Sau phần trao giải cho các đội tham dự có thành tích là phần chương trình nghệ thuật "Nhịp cầu hữu nghị" của hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ thuộc Binh chủng Đặc công, Đoàn Nghi lễ Quân đội, Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội. Trong đó, các nữ chiến sĩ đặc công đã để lại ấn tượng mạnh với màn biểu diễn võ thuật đối kháng chống nhóm tội phạm có vũ khí, sử dụng khí công phá vỡ gạch đá...