1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Việt Nam phòng dịch Covid-19 ở Army Games như thế nào?

(Dân trí) - Đại tá Vũ Quang Miên, Phó Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng) cho biết, quy trình kiểm soát dịch Covid-19 tại Army Games 2021 diễn ra tại Việt Nam được thực hiện rất chặt chẽ.

Liên quan đến khâu chuẩn bị hậu cần, cũng như kiểm soát dịch Covid-19 tại Hội  thao quân sự quốc tế (Army Games) 2021, diễn ra tại Trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Mỹ Đức, Hà Nội), phóng viên Dân trí đã có cuộc trao đổi với Đại tá Vũ Quang Miên, Phó Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần, Trưởng Tiểu ban đảm bảo hậu cần Army Games 2021 tại Việt Nam.

- Lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức 2 nội dung thi "xạ thủ bắn tỉa" và "vùng tai nạn" trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế (Army Games) 2021. Đây là sự kiện lớn, có sự tham dự của 14 đội đến từ 8 quốc gia, vậy Tổng cục Hậu cần đã thực hiện công tác chuẩn bị như thế nào, thưa ông?

Thực hiện quyết định của Bộ Tổng tham mưu, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, Tiểu ban đảm bảo hậu cần Army Games 2021 tại Việt Nam đã nhanh chóng được kiện toàn. Tiểu ban bao gồm các thành viên đến từ các cơ quan chức năng của Tổng cục Hậu cần, Cục Đối ngoại và các cơ quan của Bộ Quốc phòng để triển khai các nội dung công việc theo phân công của Ban Tổ chức.

Mặc dù trong thời gian ngắn, khối lượng công việc rất nhiều và rất phức tạp, nhưng Tiểu ban bảo đảm hậu cần đã triển khai đồng bộ nội dung công việc theo kế hoạch đã đề ra. Đặc biệt đã chỉ đạo đảm bảo tốt nơi ăn, nghỉ cho các đoàn vận động viên, trong đó có nhiều đoàn nước ngoài tại Trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Mỹ Đức, Hà Nội).

Ngoài ra, chúng tôi cũng đảm bảo tốt nơi ăn, nghỉ cho các đoàn khác như: trọng tài, lực lượng phục vụ cuộc thi.

Về công tác đảm bảo xăng dầu, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ cho các phương tiện, dụng cụ của cuộc thi, như: xe chuyên dụng, máy nổ, cưa máy... Xăng dầu đều được chúng tôi hóa nghiệm để đảm bảo có chất lượng tốt nhất.

Về công tác vận tải, đối với lực lượng lái xe, mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng đã chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19, như phải mặc áo bảo hộ trong quá trình vận chuyển các đoàn. Chúng tôi đã làm các vách chắn để ngăn các lực lượng lái xe của chúng ta với các tuyển thủ của nước bạn. 

Cho đến giờ phút này, với khối lượng công việc lớn, nhưng với sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu và Tiểu ban đảm bảo hậu cần, có  thể nói các mặt chỉ huy, điều hành bảo đảm hậu cần đều thông suốt, chặt chẽ.

Việt Nam phòng dịch Covid-19 ở Army Games như thế nào? - 1

Đại tá Vũ Quang Miên trao đổi với phóng viên Dân trí. (Ảnh: Nguyễn Dương).

- Về công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã được Tổng cục Hậu cần tính toán, thực hiện như thế nào, thưa ông?

- Công tác quân y là nhiệm vụ rất quan trọng trong điều kiện chúng ta đang nỗ lực phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện chủ trương của Chính phủ, của Bộ Y tế, các đoàn nước ngoài khi nhập cảnh vào Việt Nam đã được khử khuẩn, tổ chức vận chuyển bằng các xe chuyên dụng của lực lượng y tế Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Sau khi di chuyển về Học viện Viettel (Thạch Thất, Hà Nội) để cách ly, tuyển thủ của các nước được lấy mẫu xét nghiệm và theo dõi sức khỏe tại khu vực riêng biệt.

Sau thời gian cách ly, sức khỏe của các vận động viên bảo đảm sẽ được vận chuyển về Trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Mỹ Đức, Hà Nội) để tham gia luyện tập và thi đấu.

Trong quá trình các đoàn luyện tập, chúng tôi đã chuẩn bị sách hướng dẫn bằng 3 thứ tiếng về quy định phòng, chống dịch Covid-19 của Việt Nam và gửi cho các đội để nghiên cứu, chấp hành các quy định đó.

Quá trình các đoàn luyện tập, thi đấu, hàng ngày chúng tôi cũng tổ chức lấy mẫu xét nghiệm trong giai đoạn cao điểm. Đồng thời quy định, đối với  lực lượng lái xe, phiên dịch và hướng dẫn viên các đoàn đều bố trí sinh hoạt khép kín từ lúc luyện tập, cho đến ăn, nghỉ. Quy trình này được thực hiện một cách nghiêm ngặt, nhằm hạn chế việc lây nhiễm chéo (nếu có).

- Với khối lượng rất lớn như vậy, Tổng cục Hậu cần có bao nhiêu ngày để chuẩn bị, thưa ông?

- Chúng tôi nhận nhiệm vụ của Ban Tổ chức từ tháng 5/2021, nhưng chuẩn bị trực tiếp từ tháng 7. Chúng tôi đã đi khảo sát từ vị trí cách ly cho đội bạn, từ xây dựng phương án vận chuyển, phương án cách ly, phương án điều trị... Trong giai đoạn chuẩn bị trực tiếp từ đầu tháng 8, chúng tôi đã huy động tổng lực các lực lượng để bảo đảm trong một tháng chuẩn bị tốt cho hội thao này.

Việt Nam phòng dịch Covid-19 ở Army Games như thế nào? - 2

Đội tuyển Việt Nam 2 trong phần thi "Vùng tai nạn" trong ngày 1/9. (Ảnh: Mạnh Quân).

- Về khẩu phần ăn cho các vận động viên có gì đặc biệt không, thưa ông?

- Thông tư 21 của Bộ Quốc phòng quy định về tiêu chuẩn tiền ăn cho các đối tượng tham gia hội thao quân sự quốc tế và trong nước. Với hội thao quân sự quốc tế do Việt Nam đăng cai, tiêu chuẩn phần ăn đối với các vận động khá cao. 

Để đảm bảo cho các vận động ăn hết khẩu phần ăn, Tiểu ban đảm bảo hậu cần đã chỉ đạo Cục Quân nhu chỉ đạo Cục Đối ngoại phải xây dựng thực đơn hết sức cụ thể, chi tiết, đảm bảo đủ các phần ăn, các dinh dưỡng cho các tuyển thủ.

Ngoài ra, khi các vận động viên luyện tập, chúng tôi chuẩn bị các khẩu phần ăn nhẹ để các vận động viên mang ra thao trường.

Qua kiểm tra chúng tôi thấy tinh thần phục vụ của các đơn vị tham gia nhiệm vụ rất nghiêm túc, nhiệt tình, thể hiện rõ trách nhiệm, tình hữu nghị, sự hiếu khách  của Quân đội nhân dân Việt Nam đối với bạn bè quốc tế và coi đây là nhiệm vụ quốc tế cao cả trong thời bình.

- Xin cảm ơn ông!