Mải dùng điện thoại khi lái xe, tài xế ô tô tông chết người đi xe đạp

Dương Nguyên

(Dân trí) - Sau khi đâm chết người đi xe đạp trên Quốc lộ 1A, Khải lái ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngày 22/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Văn Khải (25 tuổi, trú xã Sông Lô, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Theo công an, khoảng 21h50 ngày 13/12, một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Km530+900, Quốc lộ 1A, thuộc địa phận thôn Thắng Thành, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

Mải dùng điện thoại khi lái xe, tài xế ô tô tông chết người đi xe đạp - 1

Nguyễn Văn Khải bị khởi tố, bắt tạm giam vì bỏ trốn sau khi gây tai nạn chết người (Ảnh: Công an cung cấp).

Khi đó, cảnh sát xác định va chạm xảy ra giữa xe ô tô chưa rõ biển kiểm soát và xe đạp do ông Nguyễn Hữu Vị (48 tuổi, trú xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên) điều khiển. Hậu quả, ông Vị tử vong tại chỗ, xe đạp bị hư hỏng, còn xe ô tô bỏ chạy khỏi hiện trường.

Vụ việc xảy ra trong đêm tối, đoạn đường vắng, không có nhiều dấu vết tại hiện trường liên quan đến phương tiện gây tai nạn rồi bỏ chạy.

Sau quá trình sàng lọc, ngày 17/12, Công an huyện Cẩm Xuyên đã điều tra, làm rõ chiếc xe gây ra vụ tai nạn giao thông nói trên mang biển số 29LD-314.44, do Nguyễn Văn Khải điều khiển.

Tài xế này khai nhận quá trình điều khiển phương tiện, do sử dụng điện thoại, không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ và giữ khoảng cách an toàn nên đâm vào phía sau xe đạp của ông Vị. Sau sự việc, anh ta sợ phải chịu trách nhiệm nên bỏ trốn.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Cẩm Xuyên điều tra làm rõ.