1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa

Mắc hàng loạt sai phạm, nguyên Chủ tịch huyện bị kỷ luật cảnh cáo

(Dân trí) - Liên quan đến sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm, vừa qua Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa đã công bố hình thức kỷ luật đối với những sai phạm của cán bộ, lãnh đạo UBND huyện Yên Định nhiệm kỳ 2011-2015. Trong đó, nguyên Chủ tịch huyện là bà Ngô Thị Hoa (hiện đã nghỉ hưu) bị kỷ luật cảnh cáo.

Ngoài ra, ông Lê Đức Thọ (hiện là Chủ tịch MTTQ Việt Nam huyện Yên Định), nguyên Trưởng phòng Nội vụ huyện Yên Định, bị hình thức kỷ luật “khiển trách”.

Trước đó, giữa năm 2016, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa kiểm tra và kết luận nhiệm kỳ 2011-2015, huyện Yên Định xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng trong tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ. Trực tiếp là bà Ngô Thị Hoa đã chuyển ngạch từ viên chức sang công chức cho 8 người mà không hề báo cáo Sở Nội vụ, UBND tỉnh Thanh Hóa; các năm 2012, 2014 và 2015, tuyển dụng công chức theo hình thức thi tuyển nhưng không công khai thông báo tuyển dụng, ban hành quy định cá biệt; tuyển dụng người có điểm thi tuyển thấp hơn và loại người điểm cao hơn vào làm việc tại Phòng TN-MT và Phòng Nông nghiệp huyện.

Ngoài ra, các năm 2012, 2014, 2015 tuyển dụng 11 viên chức bằng hình thức xét tuyển nhưng không thực hiện công khai, ban hành hướng dẫn về đối tượng áp dụng, không thành lập hội đồng tuyển dụng viên chức tại các đơn vị, vi phạm quy định về tuyển dụng viên chức; nhiều đơn vị trực thuộc UBND huyện đang thừa cán bộ vẫn tuyển dụng; tuyển dụng và bố trí 7 người, trong đó 5 người có trình độ đại học chuyên ngành chăn nuôi thú y và 2 người trình độ đại học chuyên ngành nuôi trồng thủy sản làm công chức địa chính là không đúng chuyên ngành theo quy định…

Bà Ngô Thị Hoa, nguyên Chủ tịch UBND huyện Yên Định bị kỷ luật cảnh cáo
Bà Ngô Thị Hoa, nguyên Chủ tịch UBND huyện Yên Định bị kỷ luật cảnh cáo

Phát hiện 28 người thiếu chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên hoặc tương đương khi bổ nhiệm, 11 người thiếu chứng chỉ ngoại ngữ, 13 người thiếu chứng chỉ tin học văn phòng, 7 người thiếu chứng chỉ trung cấp lý luận chính trị vẫn được bổ nhiệm các chức vụ; 4 người bổ nhiệm lần đầu quá tuổi theo quy định; 22 người bổ nhiệm các vị trí cán bộ, công chức, viên chức không có trong danh sách quy hoạch của huyện Ủy; hàng năm, huyện bổ nhiệm trưởng phòng, phó phòng hoặc tương đương không làm văn bản thỏa thuận gửi Sở Nội vụ và ngành dọc…

Việc tuyển dụng tràn lan, không đúng quy định của vị Chủ tịch UBND huyện Yên Định lúc bấy giờ dẫn đến năm 2011 tổng số cán bộ, công chức, hợp đồng lao động cả huyện là 599 người, thừa 53 người so với quy định; năm 2012 tổng số 624 người, thừa 76 người; năm 2013 tổng số 621 người, thừa 73 người; năm 2014 tổng số 626 người, thừa 78 người; năm 2015 tổng số 627 người, thừa 77 người.


UBND huyện Yên Định- nơi xảy ra sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm giai đoạn 2011-2015

UBND huyện Yên Định- nơi xảy ra sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm giai đoạn 2011-2015

Các sai phạm trên ngoài trách nhiệm của tập thể, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa chỉ rõ trách nhiệm cá nhân chính thuộc về bà Ngô Thị Hoa (Chủ tịch UBND huyện lúc bấy giờ) và ông Lê Đức Thọ (Trưởng phòng Nội vụ thời điểm trên).

Khi phát hiện những sai phạm, do cả 2 người đều thuộc diện quản lý của Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa nên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa tiến hành xử lý, kỷ luật. Kết quả bà Ngô Thị Hoa chỉ bị “cảnh cáo” và ông Lê Đức Thị chỉ bị “khiển trách” và còn thăng chức từ Trưởng phòng Nội vụ lên Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (!).

Nguyễn Thùy