1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

“Má mì” ngày càng ít tuổi, mại dâm nam gia tăng

(Dân trí) - Nạn mại dâm, ma túy trên toàn quốc diễn biến rất phức tạp. Độ tuổi của các “má mì” ngày càng trẻ hóa nhưng rất dày dạn kinh nghiệm trốn tránh pháp luật. Vấn nạn mại dâm nam, mại dâm đồng giới đang gia tăng nhanh.

Theo báo cáo từ Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội (LĐ- TB&XH), trong 6 tháng đầu năm 2011, tình hình tệ nạn mại dâm trên cả nước vẫn diễn biến phức tạp: Thêm nhiều biến tướng trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ, mại dâm trá hình, mại dâm sử dụng công nghệ thông tin hiện đại qua internet, mại dâm tại các khu vực biên giới tiếp tục gia tăng…Hơn thế, trong thời gian gần đây đã xuất hiện những biến tướng mới như: mại dâm nam, mại dâm đồng giới gia tăng mạnh, gái bán dâm mời chào khách trong công viên bằng hình thức bán vé số, bán nước, đi xe dạo phố bắt khách. Đáng chú ý, tình trạng trẻ em là nạn nhân của bóc lột tình dục vẫn xảy ra.

Cũng theo báo cáo 6 tháng đầu năm, lực lượng liên ngành phòng chống mại dâm các cấp trên cả nước đã đấu tranh truy quét, triệt phá 383 vụ, bắt 1.527 đối tượng, trong đó gái bán dâm là 748 người, khách mua dâm 474 người và 305 đối tượng là chủ chứa, môi giới.

Đội kiểm tra liên ngành phòng chống mại dâm và các ngành chức năng của địa phương cũng đã tiến hành kiểm tra gần 30 nghìn lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ lợi dụng để hoạt động mại dâm, phát hiện gần 10 nghìn cơ sở vi phạm, phạt tiền hơn 7 tỷ đồng; đình chỉ và thu hồi giấy phép của 251 cơ sở, trong đó Hà Nội kiểm tra 214 cơ sở, phạt tiền 2 cơ sở 6,98 triệu đồng, Thái Nguyên kiểm tra 493 cơ sở, Đồng Nai kiểm tra 370 cơ sở, phạt tiền 52 cơ sở vi phạm 51,65 triệu đồng…

“Má mì” ngày càng ít tuổi, mại dâm nam gia tăng - 1
Hai "má mì" trẻ măng bị bắt giữ trong một vụ án mại dâm đầu tháng 7. (Ảnh: Tiến Nguyên)
 
Về công tác điều tra, truy tố và thụ lý, xét xử: từ đầu năm đến nay, cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân các cấp đã phát hiện, khởi tố 346 vụ 474 bị can các tội liên quan đến mại dâm, tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số các bị cáo đã bị xét xử, số tái phạm nguy hiểm lên tới 2,6%, có 1 bị cáo là đảng viên, số tội phạm nữ chiếm tỷ lệ khá cao (trên 32%) đặc biệt là độ tuổi của các “má mì” ngày càng trẻ hóa, 8 bị cáo dưới 18 tuổi, chủ yếu xuất thân từ nông thôn và hầu hết đã trải qua nghề “gái bao” nên có nhiều thủ đoạn để trốn tránh pháp luật. Như vụ Tạ Thanh Mai (SN 1986) và Nguyễn Thị Hiền (SN 1989) tại Nam Định) đã bị Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội tạm giữ ngày 16/4/11 vì đã đưa học sinh phổ thông đi bán dâm.

Tình hình môi giới mại dâm, mua bán phụ nữ, trẻ em tại khu vực biên giới cũng đang diễn biến phức tạp. Theo báo cáo, lực lượng Bộ đôi biên phòng đã phát hiện bắt giữ xử lý 67 vụ việc, trên 100 đối tượng liên quan đến môi giới mại dâm, mua bán phụ nữ, trẻ em. Đã có  42 nạn nhân trong đó có 3 trẻ em được giải cứu. Lực lượng chức năng cũng tiếp nhận 33 nạn nhân bị lừa bán ra nước ngoài vì mục đích mại dâm.

Theo Bộ trưởng Bộ LĐ- TB&XH Nguyễn Thị Kim Ngân,  mặc dù các địa phương đều đã tiến hành chủ động dự thảo Kế hoạch phòng chống mại dâm giai đoạn 2011- 2015 trên cơ sở chương trình Hành động phòng chống mại dâm giai đoạn 2011- 2015 (với nguồn kinh phí đầu tư tới 629 tỷ đồng), nhưng đến tháng 5/2011, chương trình mới được ban hành và đến cuối tháng 6 vừa qua mới tổ chức Hội nghị triển khai, nên đã ảnh hưởng đến tiến độ cả giai đoạn.

Trong khi đó, hiện đội ngũ cán bộ chuyên trách về phòng chống mại dâm ở các cấp, nhất là cấp cơ sở chủ yếu là kiêm nhiệm, cùng đó sự quan tâm của chính quyền cơ sở ở nhiều nơi vẫn chưa sát nên hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội còn mang tính chất... phong trào.

 P. Thanh