"Ma men" ở Hà Nội bị xử phạt vì "vui miệng" làm vài chén ngày cúng ông Táo

Quân Đỗ

(Dân trí) - Trưa 25/1, Đội CSGT số 14, Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) xử phạt hàng loạt trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông tại đường Nguyễn Hữu Thọ.

"Ma men" ở Hà Nội bị xử phạt vì "vui miệng" làm vài chén liên hoan ngày tiễn ông Táo về trời

Ma men ở Hà Nội bị xử phạt vì vui miệng làm vài chén ngày cúng ông Táo - 1

Theo ghi nhận, chiều 25/1, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 14 (Công an TP Hà Nội) thực hiện Kế hoạch xử lý vi phạm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề "Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn" tại nút giao đường Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Xiển - Nghiêm Xuân Yêm (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Ma men ở Hà Nội bị xử phạt vì vui miệng làm vài chén ngày cúng ông Táo - 2

Khoảng gần 14h, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe máy BKS 29H1- 707.53 do tài xế N.H.N. ở Hà Nội điều khiển để kiểm tra nồng độ cồn.

Ma men ở Hà Nội bị xử phạt vì vui miệng làm vài chén ngày cúng ông Táo - 3

Máy đo phát hiện anh N. vi phạm nồng độ cồn, chỉ số đo được là 0,550mg/lít khí thở.

Ma men ở Hà Nội bị xử phạt vì vui miệng làm vài chén ngày cúng ông Táo - 4

Người đàn ông này bị phạt 7 triệu đồng, tạm giữ phương tiện 7 ngày và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng. Chia sẻ với phóng viên, anh N. cho biết, bản thân đã uống rượu chung vui cùng anh em công ty trong ngày lễ ông Công ông Táo. "Tôi biết là tôi sai, từ sau tôi bắt xe ôm công nghệ đi cho nhanh, chứ phạt như thế này nặng quá", anh N. phân trần.

Ma men ở Hà Nội bị xử phạt vì vui miệng làm vài chén ngày cúng ông Táo - 5

Ông H.Đ.K. (SN 1958, ở Tây Hồ, Hà Nội) điều khiển xe máy mang BKS 30L3 - 8145 có sử dụng rượu, bia khi tham giao thông. Tổ công tác đã tiến hành đo nồng độ và xử lý theo Nghị định 100.

Ma men ở Hà Nội bị xử phạt vì vui miệng làm vài chén ngày cúng ông Táo - 6

Qua kiểm tra, tài xế K. vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông với chỉ số 0,286mg/lít khí thở. Người đàn ông cho biết, trưa nay, có uống vui vài chén rượu cùng mấy người bạn và về sớm để đi có việc, khi đi đến đường Nguyễn Hữu Thọ thì bị lực lượng CSGT dừng xe và kiểm tra nồng độ cồn. Ông K. hoàn toàn đồng ý với việc xử lý của lực lượng chức năng và sẵn sàng chấp nhận hình phạt theo quy định.

Ma men ở Hà Nội bị xử phạt vì vui miệng làm vài chén ngày cúng ông Táo - 7

Với lỗi vi phạm này, ông K. bị phạt 4,5 triệu đồng, tạm giữ phương tiện 7 ngày và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 17 tháng.

Ma men ở Hà Nội bị xử phạt vì vui miệng làm vài chén ngày cúng ông Táo - 8

Trong buổi làm việc, lực lượng chức năng cũng đã dừng xe và xử lý nhiều trường hợp vi phạm về nồng độ cồn khác.

Ma men ở Hà Nội bị xử phạt vì vui miệng làm vài chén ngày cúng ông Táo - 9

Anh N.N.H. ở huyện An Lão (Hải Phòng) điều khiển xe máy mang BKS 29T1 963.51 vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông với chỉ số 0,056mg/lít khí thở. Anh H. bị phạt 2,5 triệu đồng, tạm giữ phương tiện 7 ngày và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 11 tháng.

Ma men ở Hà Nội bị xử phạt vì vui miệng làm vài chén ngày cúng ông Táo - 10

Trao đổi với phóng viên, thiếu tá Phạm Minh Quân, Đội CSGT số 14 cho biết, khi người điều khiển phương tiện bị dính lỗi nồng độ cồn vào thời điểm này thì sẽ bị tạm giữ xe dài ngày hơn bình thường do rơi vào dịp nghỉ Tết. Vì vậy, người vi phạm phải chờ qua kỳ nghỉ lễ mới có thể giải quyết và lấy xe ra theo quy định của pháp luật. "Chúng tôi khuyến cáo người dân là sử dụng rượu bia thì nhà nước không cấm nhưng khi đã sử dụng rượu bia thì nên tạm gửi xe lại hoặc đi các phương tiện công cộng khác để đảm bảo an toàn cho chính lái xe và người tham gia giao thông", thiếu tá Phạm Minh Quân chia sẻ thêm.