Nghệ An:

“Ma men” gây tai nạn rồi quậy tưng bừng trên phố

(Dân trí) - Khoảng 15h15 chiều 3/4, trên QL1A đoạn chạy qua đường Quang Trung, TP Vinh (Nghệ An) đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe ô tô con và hai xe máy. Sau khi gây tai nạn, tài xế ô tô “cố thủ” trong xe và quậy tưng bừng khi ra khỏi xe.

Thời điểm trên, chiếc xe con mang BKS 37A - 084.38 lưu thông hướng Ga Vinh - Chợ Vinh với tốc độ cao, va chạm với xe máy do anh Hoàng Văn Long (SN 1988, trú huyện Đô Lương) điều khiển. Cú va chạm khiến anh Long ngã xuống đường cùng xe máy.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Tuy nhiên, lái xe gây tai nạn không dừng lại để giải quyết vụ việc mà còn phóng nhanh, lạng lách trên đường để bỏ trốn. Nhiều người tham gia giao thông hốt hoảng lách xe sang vệ đường để tránh ô tô.

Bức xúc trước sự việc, người dân dùng xe máy để đuổi theo ô tô. Chiếc ô tô chỉ dừng lại khi đâm ngang và mắc kẹt vào chiếc xe máy Suzuki Viva mang BKS 37F5-4163.

Sau khi chiếc xe dừng, hai người (1 nam, 1 nữ chưa rõ danh tính) mở cửa thoát ra ngoài bỏ đi khỏi hiện trường. Riêng lái xe vẫn ngồi “cố thủ” trong ô tô khi bị người dân quây kín. Do sự việc xảy ra trên tuyến QL1A nên giao thông bị ách tắc.

Nhiều người dân bức xúc vì tài xế gây tại nạn còn bỏ chạy
Nhiều người dân bức xúc vì tài xế gây tại nạn còn bỏ chạy

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT và Cảnh sát trật tự Công an TP Vinh có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Sau hơn 10 phút cảnh sát thuyết phục, lái xe mới chịu mở cửa ra ngoài trong tình trạng say xỉn, mặt đỏ bừng.

Danh tính lái xe được xác định là Phạm Hồng Sơn (SN 1977, trú tại phường Lê Lợi, TP Vinh). Rất may, hai người điều khiển xe máy chỉ bị xây xát nhẹ, hai chiếc xe máy không bị hư hỏng đáng kể.

 
...và đưa lái xe Sơn về trụ sở làm việc
...và đưa lái xe Sơn về trụ sở làm việc

Theo ghi nhận của PV Dân trí, tổ xử lý CSGT Công an TP Vinh đã thử test nhanh nồng độ cồn lái xe Sơn cho kết quả 1,21 miligam/ 1 lít khí thở (vượt quá nồng độ cồn cho phép). Trong quá trình tổ tuần tra đang xử lý thì lái xe Sơn chống cự, đòi xé kết quả test nồng độ cồn và gọi điện cho người quen “cầu cứu”. Trước sự việc trên, Đội CSGT và Cảnh sát trật tự Công an TP Vinh buộc phải khống chế đưa lái xe Sơn về trụ sở để làm việc.

Tại hiện trường, chiếc xe máy bị nạn nằm dính trước đầu ô tô. Rất may, hai người bị tài xế gây tai nạn chỉ bị thương nhẹ bên ngoài. 

Đến khoảng 16h chiều 3/4, lái xe Sơn được CSGT Công an TP Vinh đưa về trụ sở để tiếp tục xử lý. Hiện trường vụ tai nạn cũng được giải phóng. 

D.Hòa - Nguyễn Duy