1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lý do nhiều tỉnh miền Tây bị ngập nặng vào dịp Tết Nguyên đán 2024

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Nguyên nhân gây ra triều cường đột ngột vào mùa nước kém là do các con đập ở thượng nguồn xả nước kết hợp triều cường khiến một số địa phương bị ngập vượt mức báo động 3.

Liên quan đến việc nhiều tỉnh miền Tây bị ngập nặng vào dịp Tết Nguyên đán 2024, trao đổi với phóng viên Dân trí ngày 14/2, ông Đỗ Thành Sơn, Phó Giám đốc Công ty Khai thác thủy lợi tỉnh Tiền Giang cho biết, tình trạng ngập nước nêu trên là bất khả kháng do triều cường dâng cao, gây ngập úng nhiều nơi, không phải do đóng cống ngăn mặn như dư luận đồn đoán.

"Trong chiều mùng 5 Tết, nước sẽ rút vì sáng nay đỉnh triều đã giảm", ông Sơn nói thêm.

Lý giải về hiện tượng triều cường xuất hiện vào dịp Tết Nguyên đán, Thạc sĩ Kỷ Quang Vinh, nguyên Chánh Văn phòng Biến đổi khí hậu Cần Thơ, ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) cho biết, việc nước ngập vào thời điểm này nguyên nhân có thể do thượng nguồn xả đập, lượng nước lớn đổ về bất ngờ gây triều cường.

Theo ông Vinh, hiện tượng triều cường vào mùa nước kém xuất hiện từ năm 2004, khi thượng nguồn sông Mekong có xây các con đập. Mỗi khi đập Tiểu Loan (Trung Quốc) cùng một số con đập khác xả sẽ có lượng nước rất lớn đổ về ĐBSCL. Một số tài liệu nghiên cứu cho thấy, mực nước trung bình trong mùa nước kém từ sau năm 2004 luôn cao hơn thời điểm trước đó do có các con đập này.

"Mấy ngày qua là thời điểm Tết Nguyên đán, có thể phía thượng nguồn cần mở đập để tàu thuyền lưu thông, giao thương hàng hóa việc này gây ngập ở hạ nguồn sông Mekong.

Mặt khác, có thể do mực nước của ĐBSCL đang cao, kết hợp lượng nước xả làm tăng tình trạng ngập ở nhiều địa phương đúng năm mới", ông Vinh nói thêm. 

Theo ông Vinh, biện pháp giải quyết triều cường bất ngờ như hiện tại chỉ có phương pháp ngoại giao. Cần có một thỏa thuận giữa các nước trong khu vực sông Mekong để Trung Quốc hạn chế tối đa việc xả đập hoặc xả với lưu lượng dưới 2.500m3/s trong mùa khô này để bảo vệ hệ sinh thái ĐBSCL.

Lý do nhiều tỉnh miền Tây bị ngập nặng vào dịp Tết Nguyên đán 2024 - 1

Nhiều tuyến đường trung tâm Cần Thơ bị ngập do triều cường đột ngột (Ảnh: CTV).

Những ngày qua, một số địa phương ở miền Tây như Cần Thơ, Tiền Giang bị ngập nước, ảnh hưởng việc đi lại cũng như du xuân, đón Tết của người dân. 

Theo ghi nhận của phóng viên, từ mùng 3 Tết, một số tuyến đường trung tâm ở Cần Thơ như Mậu Thân, Cách Mạng Tháng Tám, Huỳnh Cương thuộc quận Ninh Kiều và chợ Bình Thủy (quận Bình Thủy) bị ngập, nước từ sông và các con kênh tràn lên hẻm, đường sá. 

Lý do nhiều tỉnh miền Tây bị ngập nặng vào dịp Tết Nguyên đán 2024 - 2

Cuộc sống người dân trong mấy ngày Tết bị xáo trộn vì nước ngập bủa vây (Ảnh: Bảo Kỳ).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TP Cần Thơ, nước ngập một số tuyến đường nội ô TP Cần Thơ mấy ngày qua là do con nước triều cường đầu tháng Giêng, mực nước dưới báo động 3 và có thể còn tiếp diễn trong 1, 2 ngày tới. Sau đó nước suy yếu dần và hết hẳn. 

Khung giờ ngập vào sáng sớm khoảng 6h-7h30 hàng ngày.

Còn tại Tiền Giang, nhiều con đường, ngõ hẻm ở khu vực phường 10, TP Mỹ Tho bị ngập nặng từ chiều mùng 1 Tết đến nay. Một số chỗ ngập sâu đến hơn nửa mét, vượt mức báo động 3. Còn khu vực vòng xoay Trung Lương thường xuyên ùn tắc nhiều giờ liền mỗi khi nước dâng.