Lửa lại thiêu đốt rừng tràm U Minh hạ

(Dân trí) - Khoảng 10 giờ 30 ngày 8/3, lửa đã bốc lên trong rừng U Minh hạ, tại tiểu khu 048, Công ty lâm nghiệp U Minh hạ (xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau).

Đây là diện tích rừng trồng của hộ dân nhận khoán đất rừng, những cây tràm đã 8 năm tuổi.
 
Lực lượng chữa cháy rừng U Minh hạ

Lực lượng chữa cháy rừng U Minh hạ

 

Công ty lâm nghiệp U Minh hạ, Hạt Kiểm lâm U Minh, chiến sĩ khu vực phòng thủ Tỉnh đội Cà Mau và người dân đã tích cực tham gia chữa cháy. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt và khoan vùng, không để lây lan.

 

Ông Lê Văn Hải, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Cà Mau, cho biết, 115 người với 4 tổ máy đã bơm nước chữa cháy. Nguyên nhân vụ cháy nghi là do người dân lén vào rừng lấy mật ong, bất cẩn gây cháy.

 

Theo thống kê chưa đầy đủ, đám cháy làm thiệt hại 3 ha của 3 hộ dân nhận khoán đất rừng. Đây là vụ cháy rừng tràm U Minh hạ thứ 12, với diện tích bị thiệt hại hơn 60 ha, kể từ đầu mùa khô đến nay.

 

Huyền Trang