1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lừa đảo gần 9 tỷ đồng để chơi chứng khoán

(Dân trí) - Viện KSND tỉnh An Giang vừa ra quyết định truy tố đối với Nguyễn Phước Thọ (SN 1980), ngụ ấp Bình Hòa 1, Mỹ Khánh, Long Xuyên, An Giang, nguyên là cán bộ Ngân hàng Ngoại Thương An Giang, về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo kết luận của Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh An Giang, từ tháng 7/2003 đến tháng 12/2006, Thọ đã lợi dụng danh tiếng là cán bộ ngân hàng để lừa vay tiền của nhiều người bằng chiêu thức trả lãi cao.

 

Ban đầu Thọ vay một khỏan tiền nhỏ và trả vốn, lãi đầy đủ để tạo lòng tin nơi “đối tác”, sau đó Thọ vay mượn số tiền ngày càng nhiều và dùng thủ đoạn vay tiền lần sau để trả lãi suất cho số nợ lần trước, vay của người này để trả cho người kia.

 

Nguyễn Phước Thọ đã lừa đảo của 6 bị hại, mỗi người từ 50 triệu đến 4 tỷ đồng, tổng số tiền Thọ chiếm đoạt lên đến 8,8 tỷ đồng.

 

Thọ bị bắt vào ngày 14/12/2006 và khai nhận phần lớn số tiền được y sử dụng để đầu tư bất động sản và chơi chứng khoán.

 

Lệ Thủy