1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

“Lựa chọn phương án ít xấu nhất cho giá sau 30/6”

(Dân trí) - Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Công Nghiệp cho biết, hiện các phương án giá đối với các mặt hàng thiết yếu sau 30/6 đang được nghiên cứu và tinh thần của Chính phủ sẽ là hạn chế thấp nhất khó khăn cho người tiêu dùng, người sản xuất...

Trong buổi họp báo của Văn phòng Chính phủ chiều 2/6, ông Nguyễn Công Nghiệp cho biết, hiện Bộ Tài chính đang thực hiện chỉ đạo cuả Thủ tướng, đảm bảo đến hết ngày 30/6 không có biến động với những mặt hàng nhà nước qui định.

Bộ Tài chính cũng đang xây dựng phương án giá và lộ trình giá sau 30/6 cho đến hết năm 2008.

Việc xây dựng phương án sẽ tính đến nhiều yếu tố, với mục tiêu khống chế lạm phát, ổn định vĩ mô, hạn chế thấp nhất khó khăn cho người sản xuất, người tiêu dùng… Các phương án đang được nghiên cứu và tinh thần là sẽ lựa chọn phương án ít xấu nhất.

Bổ sung cho vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Thành Biên cho biết, các cơ quan chức năng đang thực hiện chủ trương cân đối các mặt hàng thiết yếu. “Không có chuyện tăng giá đồng loạt sau 30/06”, ông Biên nhấn mạnh.

Đặc biệt, theo ông Biên, Bộ Công Thương đang xây dựng văn bản qui phạm pháp luật xử lí hành chính, thậm chí cao hơn với những hành vi đầu cơ, gian lận, tăng giá bất hợp lí và cả những thông tin thất thiệt.

Liên quan đến tỉ giá của đồng Việt Nam so với ngoại tệ, ông Nguyễn Đồng Tiến, Phó Thống đốc Ngân hàng nhà nước cho rằng, chúng ta đang thực hiện chính sách điều hành tỉ giá theo thị trường, dựa trên quan hệ thương mại.

Đến thời điểm này, chủ trương của Chính phủ vẫn là ổn định tỉ giá đồng Việt Nam, giữ cho đồng Việt Nam không biến động quá 2% so với 2007.

Theo ông Tiến, có rất nhiều cơ sở để tin vào sự ổn định của đồng Việt Nam. Dự trữ ngoại tệ của Việt Nam năm 2007 tăng gấp đôi trước đó và đến lúc này vẫn đang tiếp tục tăng lên.

Thêm nữa, Chính phủ đang có những biện pháp để cắt giảm thâm hụt thương mại, khuyến khích xuất khẩu. Tổng thể cán cân thanh toán được bù đắp bằng những nguồn vốn khác và đến nay vẫn thặng dư.

Từ những phân tích trên, ông Tiến cho rằng, mỗi người cần tỉnh táo trước các tin đồn. Theo ông, với việc nhiều người đổ xô đi mua USD, nhưng vài ngày sau giá của đồng tiền này giảm, những ai thực hiện ý định đầu tư, thua thiệt rất nhiều.

Liên quan đến trường hợp của ông Nguyễn Việt Tiến (nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT) trong vụ PMU 18, Bộ trưởng Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Chính phủ tôn trọng quyết định của các cơ quan tư pháp.

Hiện tại, Chính phủ chưa nhận được báo cáo về xử lí hành chính của Bộ GTVT đối với ông Nguyễn Việt Tiến. Chính phủ sẽ dựa trên các qui định của pháp luật và các qui định hiện hành để xem xét việc bố trí công việc cụ thể cho ông Nguyễn Việt Tiến, sau khi có xử lí hành chính.

Mạnh Cường