1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Lũ trên các sông miền Bắc đang xuống

Nguyễn Hải

(Dân trí) - Đến trưa 13/9, lũ trên các sông ở miền Bắc đang giảm. Trong đó, tốc độ nước rút trên sông Hồng khá nhanh, khoảng 10cm mỗi giờ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội lúc 11h ngày 13/9 là 9,72m (trên báo động 1 là 22cm), giảm 1,58m so với đỉnh lũ rạng sáng 12/9.

Như vậy, tốc độ nước rút trên sông Hồng khá nhanh, khoảng 10cm mỗi giờ. Dự báo trong những giờ tới, mực nước trên sông Hồng tiếp tục giảm.

Hiện chỉ còn lũ trên các sông Hoàng Long (Ninh Bình), sông Cầu (Bắc Ninh), sông Thái Bình (Hải Dương), sông Lục Nam (Bắc Giang) trên báo động 3, nhưng đã qua đỉnh và đang rút.

Lũ trên sông Chảy, sông Lô cũng ở ngưỡng báo động 1.

Cơ quan khí tượng dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Thái Bình, sông Lục Nam xuống dưới báo động ba; sông Cầu tại Đáp Cầu, sông Thương tại Phủ Lạng Thương, sông Hoàng Long tại Bến Đế tiếp tục xuống nhưng vẫn ở trên báo động ba.

Đặc biệt, lũ trên sông Hồng tại Hà Nội sẽ xuống báo động một (9,5 m).

Lũ trên các sông miền Bắc đang xuống - 1

Nước lũ trên sông Hồng tại Hà Nội sáng 12/9 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Quá trình thoát lũ, giảm lũ trên hệ thống sông Hồng và Thái Bình có khả năng chậm nên tình trạng ngập còn diễn ra nhiều ngày tại các vùng trũng ven sông, bãi bồi ngoài đê chính tại các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Hải Dương.

Riêng vùng ngoài đê sông Hồng tại Hà Nội nước sẽ rút trong 2-3 ngày tới.

Đối với vùng trũng thấp ven sông Bùi ở khu vực huyện Chương Mỹ còn ngập khoảng 10-13 ngày. Vùng ven sông Tích còn ngập khoảng 7-10 ngày, hạ lưu sông Cà Lồ còn ngập 3-5 ngày.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), tính đến 7h ngày 13/9, mưa lũ, bão Yagi đã khiến 336 người chết, mất tích (233 người chết, 103 người mất tích).

Trong đó, Lào Cai 179 người (98 người chết, 81 người mất tích); Cao Bằng 52 người (43 người chết, 9 người mất tích); Yên Bái 50 người (48 người chết, 2 người mất tích); Quảng Ninh 15 người chết; Hải Phòng 2 người chết do bão Yagi...

Mưa lũ cũng khiến 823 người bị thương. Trong đó Quảng Ninh 536 người; Hải Phòng 49 người; Hải Dương 5 người; Hà Nội 23 người; Bắc Giang 7 người; Bắc Ninh 52 người...

Mưa lũ cũng đã làm gần 68.000 ngôi nhà bị ngập, nhiều nhất là Yên Bái với hơn 21.000 nhà, Tuyên Quang hơn 18.500, Lạng Sơn gần 7.000, Hà Nội hơn 6.500,...

Các địa phương cũng đã sơ tán hơn 74.500 hộ với 130.000 người đến nơi an toàn.