Lũ ngập nhiều tuyến đường Hội An

Chiều 6/12, nước lũ đổ về thị xã Hội An (Quảng Nam) gây ngập lụt từ 0,5-1m khu phố cổ tại các tuyến đường Trần Phú, Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học...

Nước lũ ở vùng miền núi, trung du bắt đầu rút, trong khi vùng đồng bằng nước lũ đang lên, dự báo đạt đỉnh xấp xỉ mức báo động 3 và rút vào đêm 6/12. Các huyện, thị Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An bị lũ ngập cục bộ từ 1-1,5m, cắt đứt giao thông các tuyến đường huyết mạch. Toàn bộ tuyến đường lên các huyện miền núi Bắc Trà My, Phước Sơn... cũng bị lũ chia cắt từ sáng 6/12.

Tại làng mỏ Nông Sơn, huyện Quế Sơn, nước lũ trên đầu nguồn sông Thu Bồn gây ngập lụt nặng. Toàn bộ phân hiệu Nông Sơn thuộc Trường THCS Quế Trung nước lũ tràn vào ngập lụt gần 1m, nhà trường phải cho hơn 120 học sinh nghỉ học.

Sáng 6/12, nước dâng cao làm hàng loạt tuyến đường ở tỉnh Thừa Thiên - Huế như tỉnh lộ 4, 8, 11, quốc lộ 49... bị ngập sâu có đoạn đến hơn 1m gây ách tắc giao thông. Đến 19h tối qua, lượng mưa cơ bản đã giảm nhưng mực nước các sông vẫn ở mức cao.

Theo Hoài Nhân - Thái Lộc
Báo Tuổi trẻ