Lũ lớn trên thượng nguồn sông Hồng nhấn chìm nhiều cây trái, hoa màu

Phạm Ngọc Triển

(Dân trí) - Do mưa lớn trên thượng nguồn, trưa ngày hôm nay 14/6, lũ lớn đã xuất hiện trên sông Hồng ở thành phố Lào Cai, ảnh hưởng tới sản xuất, đời sống người dân.

Lũ lớn trên thượng nguồn sông Hồng nhấn chìm nhiều cây trái, hoa màu - 1

Lũ lớn đã làm ngập nhiều cây ăn quả và diện tích rau màu của người dân ở thành phố Lào Cai (Ảnh: Phạm Ngọc Triển).

Đây là đợt lũ lớn nhất trên thượng nguồn sông Hồng tính từ đầu mùa mưa 2022 tới nay

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, mực nước trên sông Hồng tại thành phố Lào Cai lúc 10h ngày 14/6 là 81,39m, trên mức báo động 1.

Hiện nay lũ đang tiếp tục lên do mưa lớn phía thượng nguồn ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và điều tiết xả lũ của các thủy điện trên thượng nguồn; đỉnh lũ sông Hồng có khả năng ở mức 82,00m, đạt mức báo động 2 vào chiều tối nay 14/6.

Lũ lớn sông Hồng đã làm ảnh hưởng tới sản xuất, đời sống nhân dân địa phương. Cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai khuyến cáo người dân không vớt củi gỗ, đánh cá trên sông Hồng khi lũ về để giảm tối đa thiệt hại về người. 

Hình ảnh lũ về trên sông Hồng đoạn chảy qua TP Lào Cai - tỉnh Lào Cai, do PV Dân trí ghi nhận chiều ngày 14/6:

Lũ lớn trên thượng nguồn sông Hồng nhấn chìm nhiều cây trái, hoa màu - 2

Mưa lũ lớn cũng làm sạt lở một số đoạn đường sắt tuyến Lào Cai - Hà Nội chạy ven sông Hồng (Ảnh: Phạm Ngọc Triển).

Lũ lớn trên thượng nguồn sông Hồng nhấn chìm nhiều cây trái, hoa màu - 3

Người dân xót xa nhìn nước lũ sông Hồng nhấn chìm cây ăn quả chuẩn bị cho thu hoạch và hoa màu (Ảnh: Phạm Ngọc Triển).

Lũ lớn trên thượng nguồn sông Hồng nhấn chìm nhiều cây trái, hoa màu - 4

Lũ lớn xuất hiện trên sông Hồng gây ảnh hưởng không nhỏ tới sản xuất và đời sống của người dân địa phương (Ảnh: Phạm Ngọc Triển).

Lũ lớn trên thượng nguồn sông Hồng nhấn chìm nhiều cây trái, hoa màu - 5

Bãi ngô chuẩn bị cho thu hoạch của người dân ở thôn Hồng Sơn, xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai bị nhấn chìm (Ảnh: Phạm Ngọc Triển).

Lũ lớn trên thượng nguồn sông Hồng nhấn chìm nhiều cây trái, hoa màu - 6

Đây là trận lũ lớn nhất xuất hiện trên sông Hồng chảy qua địa phận tỉnh biên giới Lào Cai tính từ đầu mưa lũ 2022 tới nay (Ảnh: Phạm Ngọc Triển).