1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Lốc xoáy tàn phà nhà cửa

(Dân trí) - Một cơn mưa lớn kèm theo gió mạnh kéo dài hơn 15 phút đã tàn phá hàng chục ngôi nhà ở xã Hưng Mỹ, Hưng Nguyên, Nghệ An.

Trận lốc xoáy xảy ra vào khoảng 9h30 phút ngày 7/10 tại địa bàn xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An). Theo người dân, vào giờ nói trên một cơn lốc xoáy kèm theo mưa to gió lớn hơn 15 phút đã làm tốc 25 ngôi nhà, nhiều cây cối hoa màu bị gãy đổ, hư hại. Lốc xoáy kéo sập nhiều nhà dân, phá hỏng cả những đồ đạc bên trong.
Rất may trận lốc xoáy đã không gây thiệt hại về người. Ngay sau khi trận lốc xoáy kết thúc, UBND xã Hưng Mỹ đã xuống chỉ đạo, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả và thống kê tài sản bị thiệt hại.

Bà Nguyễn Thị Cầm ở xóm 4A, vẫn còn bàng hoàng sau trận lốc xoáy kể: “Hôm qua mưa to lắm, gió giật mạnh chúng tôi đang ngồi trong nhà tự nhiên thấy xung quanh ầm ầm, một lát sau nhìn lên mái nhà là không thấy mái đâu nữa, gió giật tung hết. May mà người không việc gì... Đây là trận lốc xoáy lớn nhất mấy năm nay". 

Ông Ngô Đức Thu - Chủ tịch UBND xã Hưng Mỹ (Hưng Nguyên, Nghệ An) cho biết: Trận lốc xoáy tuy lướt qua nhanh nhưng đã gây thiệt hại lớn về tài sản cho người dân ở hai xóm 4A và 4B. Chính quyền xã đã chỉ đạo khắc phục hậu quả và làm báo cáo thông kê tài sản của những hộ dân bị thiệt hại để có biện pháp hỗ trợ. Ước tính thiệt hại ban đầu do cơn lốc xoáy gây ra khoảng 60 triệu đồng.

Một số hình ảnh về hậu quả của trận lốc xoáy:

Nhà cửa bị lốc giật tốc mái...
Nhà cửa bị lốc giật tốc mái...

Cây cối gãy đổ...
Cây cối gãy đổ...
Cây cối, mái tôn... bị lốc giật bắn văng khắp nơi.
Cây cối, mái tôn... bị lốc giật bắn văng khắp nơi.
Cây cối, mái tôn... bị lốc giật bắn văng khắp nơi.

Tường đổ phá hỏng nhiều tài sản.
Tường đổ phá hỏng nhiều tài sản.


Nguyễn Duy - Ngọc Tú