Thanh Hóa:

Lốc xoáy đầu mùa “thổi bay” 23 mái nhà dân

(Dân trí) - Một trận lốc xoáy đầu mùa xuất hiện đã làm tốc mái 23 ngôi nhà của người dân xã Tam Chung, huyện miền núi Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

Chiều ngày 10/4, tin từ UBND huyện Mường Lát cho biết, một trận lốc xoáy mới xảy ra vào ngày 8/4 đã khiến hàng chục ngôi nhà của bà con tại xã Tam Chung bị tốc mái.

Lốc xoáy đầu mùa “thổi bay” 23 mái nhà dân
Năm 2011, nhiều trận lốc xoáy cục bộ đã xảy ra trên địa bàn Thanh Hóa làm hàng trăm ngôi nhà bị sập, hư hỏng và tốc mái.

Đây là trận lốc xoáy đầu tiên trong năm 2012 xảy ra trên địa bàn huyện Mường Lát. Rất may, không có thiệt hại về người.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đồn Biên phòng Tam Chung, thuộc Bộ đội biên phòng Thanh Hóa đã cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và giúp đỡ các gia đình bị nạn nhanh chóng khắc phục hậu quả của thiên tai, ổn định cuộc sống.

Duy Tuyên