Nghệ An:

Lốc đi qua, nhà cửa sập đổ, 6 người bị thương

(Dân trí) - Một cơn lốc kèm theo mưa lớn đi qua đã để lại nhiều thiệt hại ở huyện miền núi Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Có khoảng 6 người dân bị thương nhẹ, nhiều công trình và cây xanh hư hỏng, đổ rạp...

Chiều 6/6, ông Trình Văn Nhã - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cho PV Dân trí biết, vụ lốc xoáy kèm theo mưa xảy ra trên địa bàn một số xã của huyện đã gây thiệt hại khá nặng nề và đang được khắc phục để đảm bảo cuộc sống sinh hoạt cho bà con nhân dân đang chịu hậu quả nói trên.

Theo ông Nhã, vụ lốc xoáy xả ra vào khoảng 13h ngày 5/6. Thời gian trên, một trận mưa giông kèm theo tố lốc xảy ra trên địa bàn nhiều xã ở Thanh Chương. Sau 30 phút càn quét, lốc xoáy đã làm 6 người bị thương do cây đổ và mái tôn bay rơi trúng; bên cạnh đó cơn lốc đi qua có hơn 100 ngôi nhà bị tốc mái.

Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp huyện Thanh Chương, có một ngôi nhà cấp 4 bị sập, 111 ngôi nhà bị tốc mái; 27 phòng học bị tốc mái; đổ gãy 3 cột điện cao thế, hàng chục cột điện hạ thế; hơn 500 cây ăn quả và các loại cây bóng mát bị đổ gãy, nhiều công trình như chợ, hội trường… khác cũng bị hư hại nặng. Đặc biệt, trạm y tế xã Thanh Long bị lốc xoáy giật tốc mái gây hư hỏng và đang được khắc phục.

Ngoài ra, có 6ha ngô đang trong chuẩn bị thu hoạch bị hư hại ảnh hưởng năng suất, hàng trăm ha lúa bị ngã đổ… Sau cơn lốc, UBND và ngành chức năng phối hợp giúp người dân khắc phục sữa chữa các công trình hư hỏng, động viên nhân dân và vận động thu hoạch ngô lúa...

Một số hình ảnh lốc xoáy kèm theo mưa xảy ra trên địa bàn một số xã của huyện Thanh Chương:

Trạm Y tế xã bị tốc mái.
Trạm Y tế xã bị tốc mái.
Lốc đi qua, nhà cửa sập đổ, 6 người bị thương - 2
Lốc đi qua, nhà cửa sập đổ, 6 người bị thương - 3
Lốc đi qua, nhà cửa sập đổ, 6 người bị thương - 4
Lốc đi qua, nhà cửa sập đổ, 6 người bị thương - 5
Lốc đi qua, nhà cửa sập đổ, 6 người bị thương - 6
Lốc đi qua, nhà cửa sập đổ, 6 người bị thương - 7

Nguyễn Duy