Bình Định:

“Loạn” tình trạng khai thác đá trái phép trên núi Hòn Chà

Doãn Công

(Dân trí) - Tình trạng khai thác đá trái phép xảy ra tại khu vực phía đông núi Hòn Chà (TP Quy Nhơn, Bình Định) diễn ra đã nhiều năm nhưng chính quyền “bó tay” không thể xử lý triệt để.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng đã có ý kiến chỉ đạo về việc chấn chỉnh công tác bảo vệ khoáng sản tại khu vực sườn phía Đông núi Hòn Chà (TP Quy Nhơn).

“Loạn” tình trạng khai thác đá trái phép trên núi Hòn Chà - 1
“Loạn” tình trạng khai thác đá trái phép trên núi Hòn Chà (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Theo đó, giao cho UBND TP Quy Nhơn tổ chức kiểm tra việc sử dụng khu đất làm trang trại của ông Đinh Quốc Hạnh tại núi Hòn Chà, phường Trần Quang Diệu (TP Quy Nhơn), làm rõ việc mở đường vận chuyển, khai thác đất, đá trái phép để xử lý, lập thủ tục thu hồi đất theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu không cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào thuê đất làm trang trại trên núi Hòn Chà.

UBND TP Quy Nhơn chỉ đạo UBND phường Trần Quang Diệu làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra tình trạng khai thác đá trái phép trên địa bàn trong thời gian qua.

“Loạn” tình trạng khai thác đá trái phép trên núi Hòn Chà - 2
Núi Hòn Chà đang bị "xẻ thịt"

Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của tỉnh, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 5/10. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tình trạng khai thác đá trái phép tại khu vực phía Đông núi Hòn Chà (phần ngoài diện tích Khu công nghiệp Phú Tài).

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao Công an tỉnh chỉ đạo bố trí lực lượng kiểm tra truy quét, xử lý nghiêm các đối tượng khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép tại khu vực núi Hòn Chà.

Phối hợp các ngành liên quan, UBND TP Quy Nhơn kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn TP Quy Nhơn theo quy định của pháp luật.

Theo phản ánh của người dân, tình trạng khai thác đá trái phép tại núi Hòn Chà diễn ra nhiều năm qua, gây ô nhiễm môi trường khiến người dân bức xúc. Thế nhưng, chính quyền địa phương, ngành chức năng không có biện pháp ngăn chặn hiệu quả tình trạng trên.

“Loạn” tình trạng khai thác đá trái phép trên núi Hòn Chà - 3
Chính quyền địa phương than khó xử lý

Ông Đặng Thành Hổ, Chủ tịch UBND phường Trần Quang Diệu (TP Quy Nhơn), thừa nhận: Khu vực phía đông núi Hòn Chà thường xảy ra tình trạng khai thác đá trái phép nhưng do lực lượng mỏng nên chính quyền địa phương không thể xử lý hết được. UBND phường Trần Quang Diệu đã nhiều lần đề xuất Sở TN&MT, Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Bình Định hỗ trợ truy bắt thì hầu như đều “trở về tay không” (!?).

Ông Hổ cho rằng, nguyên nhân do khu vực phía đông núi Hòn Chà, nơi giáp ranh với các doanh nghiệp đã được UBND tỉnh Bình Định cho phép khai thác đá nên “đá tặc” đã lợi dụng trà trộn để khai thác đá trái phép.

Thậm chí, “đá tặc” còn cử người canh gác ở các ngả đường, khi thấy bóng dáng cơ quan chức năng, lập tức thông báo để đưa phương tiện cất giấu, rút lực lượng đi nên rất khó xử lý…