1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lĩnh án tù vì cắn tay người thi hành công vụ

(Dân trí) - Sáng 16/5, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) tuyên phạt bị cáo Trương Thành Vĩnh Lực (SN 1970, trú Ngọc Hiệp, Nha Trang) 2 năm tù treo về tội chống người thi hành công vụ.

Lĩnh án tù vì cắn tay người thi hành công vụ - 1
Bị cáo Trương Thành Vĩnh Lực trước vành móng ngựa.
 
Theo cáo trạng, tối ngày 19/9/2010, nhận được tin báo tại tổ 9 Lư Cấm, Ngọc Hiệp, Nha Trang có đánh nhau, ban bảo vệ dân phố cử anh Lê Kim Phú và anh Nguyễn Quang Khải đến hiện trường thì thấy Phạm Ngọc Huy đang xô xát với Lực. Khi được tổ dân phố giải thích thì Huy đi về nhà, riêng Lực không chấp hành mà lớn tiếng chửi bới và dùng tay giật bảng tên của của anh Phú.

 

Lúc này, có anh Đỗ Quang Thọ là Công an phường Ngọc Hiệp được cử đến hỗ trợ yêu cầu Lực trả lại bảng tên cho anh Phú và về công an phường làm việc nhưng Lực không chấp hành mà tiếp tục chửi bới lực lượng thi hành công vụ, buộc anh Phú, Khải và Thọ phải khống chế Lực. Lực liên tục chống đối, dùng miệng cắn vào tay anh Thọ.

 

Chỉ đến khi được sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát 113 thì mới bắt giữ được Lực đưa về công an phường.

 

Trịnh Anh