Kon Tum

Liều mình đãi vàng dưới chân đập thủy điện

(Dân trí) - Mặc dù "tử thần" luôn treo lơ lửng trên đầu, nhưng hàng trăm người dân ở xã Kroong (TP Kon Tum, Kon Tum) vẫn liều mình, bất chấp nguy hiểm để ngâm mình đãi vàng dưới chân đập thủy điện Pleikrông (xã Kroong).

Đến hẹn lại lên, vào mùa khô hàng năm, khi mực nước sông Pô Kô bắt đầu xuống thấp và thủy điện Pleikrông không xả lũ thì hàng trăm người dân từ già đến trẻ em ở xã Kroong lại kéo nhau ra lòng sông này để đãi vàng.

Theo người dân nơi đây, lượng vàng ở dưới lòng sông này không nhiều, chỉ là vàng sa khoáng và dụng cụ dùng để đãi vàng chỉ là 1 chiếc xẻng, xà beng và chiếc nón sắt dùng để đãi vàng.

Anh A Hơn (37 tuổi) đang hì hục đãi vàng cho biết, do đây là thời gian rãnh rỗi nên gia đình anh đã tranh thủ ra sông đãi vàng kiếm thêm thu nhập. Cả ngày làm việc vất vả, thành quả mà gia đình anh thu được là một ít vảy vàng, bán được chừng 200 nghìn đồng.


Dụng cụ đãi vàng của người dân chỉ là chiếc nón sắt như thế này

Dụng cụ đãi vàng của người dân chỉ là chiếc nón sắt như thế này

Khu vực đãi vàng của người dân cách chân thủy điện Pleikrông rất gần, nếu thủy điện bất ngờ xả lũ thì hậu quả khó mà tính được.

Không chỉ bất chấp tính mạng để đãi vàng, một số học sinh đã bỏ học theo cha mẹ đi đãi vàng. Riêng trong sáng ngày 28/4, đã có hơn 20 học sinh bỏ học theo cha mẹ ra sông ngâm mình để đãi vàng.


Nhiều người bất chấp nguy hiểm để đãi vàng dưới chân đập thủy điện

Nhiều người bất chấp nguy hiểm để đãi vàng dưới chân đập thủy điện

Một lãnh đạo xã Kroong cho biết, tình trạng người dân ngâm mình dưới chân đập thủy điện đãi vàng đã diễn ra nhiều năm nay. Chính quyền nhiều lần vận động người dân không nên tiếp tục đãi vàng nữa, bởi nếu thủy điện bất ngờ xả nước thì sẽ ảnh hưởng đến tính mạng người dân.


Năm nào cũng vậy, khi thủy điện ngừng xả nước thì người dân lại kéo nhau ra sông đãi vàng

Năm nào cũng vậy, khi thủy điện ngừng xả nước thì người dân lại kéo nhau ra sông đãi vàng

Ông Nguyễn Minh Thuận – Chủ tịch UBND xã Sa Bình (Sa Thầy) nơi giáp ranh với khu vực trên cho biết, chính quyền xã đã lắp đặt hệ thống loa cảnh báo cho người dân kịp thời di chuyển lên bờ khi thủy điện chuẩn bị xả nước.

Thiên Thư

Liều mình đãi vàng dưới chân đập thủy điện - 4