1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Liên tục cập nhật thời tiết khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

(Dân trí) - Nhằm giúp bà con ngư dân đang ngày đêm bám biển khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, từ ngày 12/6 Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ sẽ liên tục cập nhập, đưa ra dự báo, thông báo về tình hình thời tiết khu vực Hoàng Sa và Trường Sa.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, đầu năm nay, bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) đã xuất hiện sớm ở Biển Đông; cần đề phòng những cơn bão mạnh, có hướng di chuyển phức tạp và không theo quy luật khí hậu hoặc bão, ATNĐ ảnh hưởng dồn dập trong thời đoạn ngắn.

“Dự báo, năm 2014, số lượng bão, ATNĐ hoạt động trên biển Đông có khả năng khoảng 10-12 cơn - mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm, khoảng 4-5 cơn (trung bình nhiều năm khoảng 5-6 cơn). Tuy nhiên, hoạt động bão, ATNĐ trên biển Đông trong năm nay tiềm ẩn nhiều yếu tố bất thường, cần đề phòng những cơn bão mạnh, có hướng di chuyển phức tạp và không theo quy luật khí hậu hoặc bão, ATNĐ ảnh hưởng dồn dập trong thời đoạn ngắn” - Ông Hải cảnh báo.

Ông Hải cho biết thêm, nhằm giúp bà con ngư dân ta đang ngày đêm bám biển khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, từ ngày 12/6 Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ sẽ liên tục cập nhập đưa ra dự báo, thông báo về tình hình thời tiết khu vực Hoàng Sa và Trường Sa.

Tàu cá của ngư dân Khánh Hòa neo đậu tại Hòn Rớ, Nha Trang
Tàu cá của ngư dân Khánh Hòa neo đậu tại Hòn Rớ, Nha Trang.

Cụ thể, thời tiết khu vực này vào đêm 12 và ngày 13/6 như sau:

Thời tiết khu vực quần đảo Hoàng Sa:

Có mưa rào và rải rác có giông. Tầm nhìn xa từ 4 - 10km. Gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Trong cơn giông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển đạt 1,75 – 2,75m. Mực nước triều: cao nhất 1,1m lúc 08h4', thấp nhất 0,5m lúc 16h22. Dòng chảy mặt: 0.5m/s, hướng Đông Bắc đến Đông


Thời tiết khu vực phía Nam quần đảo Hoàng Sa (từ 140N - 16oN; 1100E - 1120E):

Có mưa rào và rải rác có giông. Tầm nhìn xa từ 4 - 10km. Gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Trong cơn giông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển 1,5 – 2,5m. Dòng chảy mặt: 0.45m/s, hướng  Đông Bắc đến Đông.

Thời tiết khu vực quần đảo Trường Sa:

Có mưa rào và giông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 – 10km trong mưa. Gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6. Biển động. Trong cơn giông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển 2 -3 m, có lúc trên 3m. Mực nước triều: cao nhất 1,9m lúc 9h00, thấp nhất 0,3m lúc 17h38. Dòng chảy mặt: 0,6m/s, hướng Đông Đông Bắc.

Phạm Thanh