Quảng Bình:

Liên tiếp những "hố tử thần” xuất hiện, người dân hoang mang

(Dân trí) - Gần đây tại địa bàn xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình xuất hiện nhiều hố sụt lớn khiến người dân lo lắng, trước sự việc này, Sở Khoa học & Công nghệ phối hợp với Sở TN-MT tỉnh Quảng bình đã thành lập đoàn tiến hành kiểm tra nguyên nhân.

Những hố sụt này xuất hiện tại địa bàn thôn Tân Đức 3, xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa vào đầu tháng 6 năm nay khiến nhiều người dân lo lắng, sự việc đã nhanh chóng được người dân báo cáo lên chính quyền địa phương.

Mới đây, Sở Khoa học & Công nghệ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình cùng chính quyền địa phương đã tiến hành khả sát, kiểm tra nguyên nhân.

Một trong những hố sụt tại xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình
Một trong những hố sụt tại xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

Qua khảo sát và đo đạc tại thực địa, đoàn phát hiện có tất cả 8 hố sụt, trong đó có 2 hố mới xuất hiện và đang có dấu hiệu mở rộng thêm. Hố sâu nhất hiện nay là 4m, các hố này cũng đã được người dân chở đất đá lấp lại.

Sáng 30/7, trao đổi với Dân trí về vấn đề trên, ông Nguyễn Đức Lý, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình cho biết, nguyên nhân dẫn đến sự cố sụt đất là do tại khu vực này nằm trong vùng ảnh hưởng của dòng chảy ngầm thuộc hệ đứt gãy La Khê.

Qua khảo sát và đo đạc tại thực địa, đoàn phát hiện có tất cả 8 hố sụt, trong đó có 2 hố mới xuất hiện và đang có dấu hiệu mở rộng thêm
Qua khảo sát và đo đạc tại thực địa, đoàn phát hiện có tất cả 8 hố sụt, trong đó có 2 hố mới xuất hiện và đang có dấu hiệu mở rộng thêm

“Đây là một hiện tượng thường xảy ra trong tự nhiên, vùng đất này có một dòng chảy ngầm do các hang caster tạo ra nên xuất hiện các hố sụt. Chúng tôi cũng đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra và sẽ có văn bản báo cáo UBND tỉnh, đồng thời tiếp tục theo dõi các hố sụt nói trên, đặc biệt là các hố đang có xu hướng mở rộng”, ông Lý cho hay.

Đứt gãy là một hiện tượng địa chất liên quan tới các quá trình kiến tạo trong vỏ trái đất và được chia làm nhiều loại: Đứt gãy thuận, đứt gãy nghịch, đứt gãy ngang... Thông thường đứt gãy thường xảy ra tại nơi có điều kiện địa chất không ổn định. Tại những nơi có đứt gãy sẽ hình thành các đới dập vỡ mà đó là điều kiện cho việc hình thành các hang động hoặc các hố sụt lớn.

Đặng Tài