TPHCM:

Lên phương án hỗ trợ "xóm Việt kiều" trên sông Sài Gòn

Q.Huy

(Dân trí) - Những hộ dân "xóm Việt kiều" sinh sống tại một khúc sông Sài Gòn, thường xuyên bị bệnh tật, thiếu thốn và rất cần sự hỗ trợ từ chính quyền, các nhà hảo tâm.

Sau khi phóng sự ảnh Cảnh sống khó tin của "xóm" Việt kiều Campuchia trên nhánh sông Sài Gòn được báo Dân trí đăng tải, ông Trần Thanh Tùng - Chủ tịch UBND quận 8, TPHCM - cho biết, Quận ủy quận 8 đã chỉ đạo hệ thống chính quyền, đoàn thể nắm lại nội dung cụ thể và báo cáo chi tiết. Các hộ gia đình Campuchia gốc Việt sinh sống trên một khúc sông Sài Gòn, đoạn qua địa phận phường 7 (quận 8), trong tình trạng rất khó khăn.

Hiện UBND phường 7 đã báo cáo chi tiết tình hình được phản ánh và đưa ra một số đề xuất hỗ trợ. Tuy nhiên, công tác hỗ trợ đối với các hộ dân là không đơn giản, bởi họ không có giấy tờ tùy thân, sinh sống trôi nổi theo con nước, nay đây, mai đó.

Lên phương án hỗ trợ xóm Việt kiều trên sông Sài Gòn - 1

"Xóm Việt kiều" sinh sống tại một nhánh sông Sài Gòn (Ảnh: Hoàng Giám).

Trao đổi với phóng viên, ông Trương Hoài Bảo - Chủ tịch UBND phường 7, quận 8 - thông tin, qua rà soát khu vực mà báo Dân trí thực hiện phóng sự ảnh ghi nhận có 6 hộ dân với 22 nhân khẩu, trong đó 9 người đang ở trọ và 13 người sống trên ghe.

Theo các tài liệu cũ, họ từ các tỉnh Đồng Tháp, Long An, nơi giáp ranh biên giới Campuchia đến địa bàn quận 8 từ năm 2009. Đến năm 2019, có 13 hộ dân với 48 nhân khẩu tới sinh sống tại dòng kênh Đôi, dọc theo đường Rạch Cát Bến Lức. Sau đó, 7 hộ dân đã rời đi.

"Họ sống nay đây, mai đó theo con nước, có khi di chuyển đến địa bàn phường khác. Những người trẻ, có sức lao động sẽ tới chợ Bình Điền làm bốc xếp, làm thuê trong các ô, vựa và ở đó luôn", ông Trương Hoài Bảo cho hay.

Lên phương án hỗ trợ xóm Việt kiều trên sông Sài Gòn - 2

Nhiều hộ dân sinh sống trên ghe, nhặt chai nhựa (Ảnh: Hoàng Giám).

Lãnh đạo chính quyền phường 7 chia sẻ, trong quãng thời gian sinh sống tại đây, các hộ dân của xóm Việt kiều được nhiều nhà hảo tâm ủng hộ, hỗ trợ. Trong đợt bùng phát dịch Covid-19, họ cũng được chăm lo như những gia đình khác trong khu vực.

Nói về điều kiện sống trên ghe của xóm Việt kiều, Chủ tịch UBND phường 7 bày tỏ, khi đến khảo sát tận nơi, phường đã thấy rõ họ đang rất cần sự hỗ trợ của cộng đồng. Ông Bảo cho biết, những đứa trẻ phải sinh sống trong điều kiện thiếu thốn, thường xuyên bệnh tật và những người lớn tuổi không có điều kiện sinh hoạt tốt.

"Trước tiên, phường sẽ vận động các hộ dân về quê nếu họ còn nhà cửa ở đó. Nếu họ không đủ tiền di chuyển, phường sẽ vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ", ông Bảo nêu phương án.

Lên phương án hỗ trợ xóm Việt kiều trên sông Sài Gòn - 3

Những đứa trẻ của xóm Việt kiều thường hay bị đau ốm (Ảnh: Hoàng Giám).

Bên cạnh đó, phường cũng đề nghị phía công an địa phương nắm lại danh sách, thông tin các hộ dân để làm giấy tờ tùy thân, tạo điều kiện cho họ sinh sống và tiếp cận các chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo, cận nghèo. Theo hướng hỗ trợ được phường đề xuất, cơ quan chức năng cũng khảo sát để làm bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và miễn giảm học phí đối với trẻ nhỏ đang trong độ tuổi tới trường.

"Sau khi bài báo được đăng tải, chúng tôi khảo sát trực tiếp, chúng tôi thấy họ rất cần sự hỗ trợ. Bên cạnh những sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương, tôi nghĩ rằng cần kêu gọi sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm và cộng đồng", Chủ tịch UBND phường 7 bày tỏ.

Trước đó, Dân trí đăng tải phóng sự ảnh Cảnh sống khó tin của "xóm" Việt kiều Campuchia trên nhánh sông Sài Gòn. Theo ghi nhận, hàng chục năm nay, các hộ gia đình Việt kiều Campuchia phải sống trong cảnh nghèo khó, thường xuyên bệnh tật, lay lắt qua ngày tại một nhánh sông Sài Gòn.

Các hộ dân đều là người Việt, từng có thời gian sinh sống ở khu vực Biển Hồ (Campuchia) từ trước năm 1980. Sau đó, các hộ dân về nước bám trụ trên những chiếc ghe mưu sinh bằng nghề buôn bán, hoặc chài lưới trên sông.