Lễ thượng cờ ASEAN tại trụ sở Bộ Ngoại giao

(Dân trí) - Sáng nay (7/8), Bộ Ngoại giao Việt Nam long trọng tổ chức Lễ thượng cờ ASEAN tại thủ đô Hà Nội nhân kỷ niệm 48 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 20 năm ngày Việt Nam là thành viên chính thức của tổ chức này.

Tới dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi; Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Doãn Mộng Diệp cùng đại diện các đơn vị liên quan của Bộ Ngoại giao; Đại diện Đại sứ quán các nước ASEAN tại Việt Nam.

Lễ thượng cờ ASEAN hàng năm đã trở thành thông lệ đáng tự hào của các nước thành viên và Ban thư ký ASEAN nhằm thể hiện giá trị chung và cam kết thúc đẩy đoàn kết hợp tác của ASEAN.

Buổi lễ hôm nay càng có ý nghĩa hơn khi các nước ASEAN đang hướng tới việc hình thành cộng đồng vào cuối năm 2015 và Việt Nam kỷ niệm 20 năm tham gia cộng đồng ASEAN với tư cách là thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm.

Tối ngày 28/7 vừa qua, Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 20 năm Việt Nam gia nhập ASEAN và 48 năm thành lập ASEAN.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, nhấn mạnh: "Sau 48 năm, ít ai có thể hình dung được ASEAN sẽ gặt hái được nhiều thành công như hiện nay. ASEAN đã dần đưa Đông Nam Á từ một khu vực bị chia rẽ bởi đối đầu và nghi kỵ trở thành điểm sáng về hợp tác hữu nghị, đoàn kết và tin cậy lẫn nhau, cùng phấn đấu vì mục tiêu chung là hòa bình, hợp tác và phát triển.

Cộng đồng ASEAN 2015 sẽ là dấu mốc lịch sử, nhưng đó mới chỉ là sự khởi đầu, chứ chưa phải là đích cuối. Liên kết ASEAN và duy trì vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực là một tiến trình phát triển liên tục. Để duy trì động lực cho quá trình đó, đoàn kết ASEAN là nhân tố sống còn".

Trước trụ sở Bộ Ngoại giao Việt Nam sáng ngày 7/8
Trước trụ sở Bộ Ngoại giao Việt Nam sáng ngày 7/8
img-8325-e76ef
Chuẩn bị bắt đầu Lễ thượng cờ
Chuẩn bị bắt đầu Lễ thượng cờ
img-8329-5ef28
Đội tiêu binh mang cờ ASEAN tiến vào vị trí
Đội tiêu binh mang cờ ASEAN tiến vào vị trí
img-8336-8a148
Lãnh đạo Bộ Ngoại giao cùng các quan khách
img-8340-d9c68
Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Minh Khôi (ngoài cùng bên trái)
img-8352-e8f77
img-8361-d81d9
Lá cờ dần được kéo lên trước sự chứng kiến của quan khách
img-8364-778d4
Lãnh đạo Bộ Ngoại giao chụp ảnh lưu niệm cùng các vị khách mời
img-8368-7e79a

Thứ trưởng Đặng Minh Khôi (trái) bắt tay các vị khách mời.

Nam Hằng