Lập chuyên án đấu tranh với tình trạng cán bộ tiếp tay, bảo kê tội phạm

Hoài Thu

(Dân trí) - Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị xác lập các chuyên án đấu tranh với các loại tội phạm có tổ chức; tội phạm tham nhũng, tội phạm có dấu hiệu "bảo kê", tiếp tay của cán bộ…

Nội dung này được đề cập trong thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138) và Ban Chỉ đạo quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia), tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023.

Dự báo tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả sẽ gia tăng, phức tạp trong năm 2024, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương làm tốt công tác phòng ngừa; tập trung vào nhóm đối tượng có nguy cơ cao, dễ bị lợi dụng, lôi kéo tiếp tay cho hoạt động vi phạm pháp luật.

Cùng với đó, theo Phó Thủ tướng, cần phát hiện, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân ngay từ cơ sở, không để phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật.

Lập chuyên án đấu tranh với tình trạng cán bộ tiếp tay, bảo kê tội phạm - 1

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Hải Minh).

Phó Thủ tướng lưu ý phải kiện toàn tổ chức bộ máy cho lực lượng trực tiếp đấu tranh với tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, hải quan, thuế, quản lý thị trường, kiểm lâm…

Đặc biệt, ông quán triệt đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức bảo đảm yêu cầu công tác trong tình hình mới.

"Cần có cơ chế sàng lọc, thay thế, luân chuyển những người không đủ năng lực công tác, không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm pháp luật", theo Phó Thủ tướng.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương tăng cường phối hợp thu thập, trao đổi thông tin, xác lập các chuyên án đấu tranh với các loại tội phạm có tổ chức; tội phạm liên quan đến "tín dụng đen"; tội phạm tham nhũng, kinh tế, chức vụ và tội phạm có dấu hiệu "bảo kê", tiếp tay của cán bộ, công chức.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu thành lập đoàn liên ngành kiểm tra công tác phòng, chống tội phạm đối với một số loại tội phạm, thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Giao nhiệm vụ cho Bộ Tài chính, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ chỉ đạo các lực lượng phát hiện, xử lý kịp thời hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, nhất là các mặt hàng cấm như ma túy, pháo nổ, vật liệu nổ, động vật hoang dã…

Bộ Tài chính cũng được giao chỉ đạo Tổng cục Hải quan tăng cường giám sát, kiểm soát hoạt động công vụ của công chức hải quan, không để phát sinh tiêu cực, tham nhũng, "bảo kê", tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại.

Với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra về hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán để phát hiện xử lý vi phạm, chấn chỉnh các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán nhằm bảo đảm an toàn tài sản cho người dân; xử lý triệt để tình trạng sử dụng tài khoản "ảo" để phạm tội.