1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Lao vào dải bê tông đặt giữa đường, người đi xe máy chết thảm

(Dân trí) - Nam thanh niên chạy xe máy trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (HLD) không phát hiện chướng ngại vật phía trước là dải bê tông đặt giữa đường để chặn ô tô nên lao vào. Hậu quả nạn nhân tử vong tại chỗ.

Lao vào dải bê tông, người đi xe máy chết thảm

 

Đến rạng sáng 13/3, Công an quận 2, TPHCM vẫn đang phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân 2 vụ TNGT do lao vào dải phân cách trên cao tốc HLD làm 2 thanh niên thương vong.

Lao vào dải bê tông đặt giữa đường, người đi xe máy chết thảm - 1

Cục bê tông lớn được đặt giữa làn đường dành cho xe 2 bánh trên cao tốc HLD với mục đích ngăn ô tô đi vào làn này.

 

Theo thông tin ban đầu, chập tối 12/3, anh Lý Vũ Hảo (SN 1993, quê tỉnh Cà Mau) điều khiển xe máy trên cao tốc HLD (hướng từ Đỗ Xuân Hợp về nút giao An Phú). Khi đến cột đèn số TL3/49 (phường An Phú, quận 2), do không phát hiện dải bê tông đặt giữa đường ở làn xe máy (nhằm cản không cho ô tô chạy vào), nên anh Hảo đã lao vào.

Hậu quả anh Hảo tử vong tại chỗ, chiếc xe máy văng xa nhiều mét.

Lao vào dải bê tông đặt giữa đường, người đi xe máy chết thảm - 2

Một vụ tai nạn khác xảy ra trên cao tốc HLD cùng thời điểm đó theo hướng ngược lại.

Trong lúc lực lượng CSGT đang tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn nói trên thì ở hướng ngược lại, cũng trên cao tốc HLD, một nam thanh niên chạy xe máy đã lao vào dải phân cách bị thương nặng.

Được biết, để tránh tình trạng ô tô chạy vào làn xe máy trên cao tốc HLD, cơ quan chức năng đã đặt dải bê tông chắn dọc giữa đường ngay lối vào làn xe 2 bánh. Tuy nhiên, chướng ngại vật này đã khiến nhiều người đi xe máy gặp nạn.

Đăng Lê