Thanh Hóa:

Lão nông “khùng” đoạt quán quân cuộc thi sáng tạo kỹ thuật

(Dân trí) - Vượt qua 14 hồ sơ dự thi tại vòng chung kết cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông lần thứ V năm 2013 - 2014”, giải pháp công nghệ HUD và máy xử lý rác thải địa phương của tác giải Ngô Thái Nguyên (Thanh Hóa) đã đạt giải nhất.

Sáng ngày 10/10, ông Ngô Thái Nguyên, thôn Liên Hưng, xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) cho biết, sau thời gian gửi hồ sơ dự thi và chờ đợi đánh giá kết quả của ban giám khảo cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông lần thứ V năm 2013 - 2014”, ngày 9/10 tại trụ sở Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Hà Nội), ông đã vinh dự được nhận giải nhất của cuộc thi này.

Lão nông “khùng” đoạt quán quân cuộc thi sáng tạo kỹ thuật
Lão nông “khùng” Ngô Thái Nguyên đạt giải nhất cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông lần thứ V năm 2013 - 2014.

Theo đó, giải pháp về “Công nghệ HUD và máy xử lý rác thải địa phương” của ông Ngô Thái Nguyên đã được ban tổ chức đánh giá cao vì có tính ưu Việt lớn so với trình độ kỹ thuật tại Việt Nam hiện nay.

Ngoài ra, hiệu quả kinh tế - xã hội của máy xử lý rác thải và công nghệ HUD của ông Nguyên có nhiều ưu điểm như quy mô nhỏ, máy dễ vận hành, có khả năng phân loại rác thải cao, sản phầm từ rác sau khi xử lý có thể tái sử dụng làm phân bón, các nguyên liệu xây dựng. Công nghệ HUD do ông Nguyên sáng chế cũng góp phần bảo vệ môi trường cao…

Ông Ngô Thái Nguyên được nhiều người đặt tên là lão nông “khùng”. Sau nhiều năm làm đủ thứ nghề từ sửa chữa tivi, điện tử, điện lạnh, thợ mộc, trồng cây cảnh… Những năm gần đây, ông đã có nhiều công trình nghiên cứu thành công đem lại hiệu quả khi có ứng dụng thực tế cao, đặc biệt là máy xử lý rác thải.

“Sau khi đạt giải nhất của cuộc thi, hiện nay tôi vẫn đang tiếp tục nghiên cứu và cho ra nhiều giải pháp khác để công trình ngày càng hoàn thiện hơn nữa. Ứng dụng về máy xử lý rác thải và công nghệ đạt giải lần này hiện nay đang được triển khai sản xuất tại một số địa phương. Tôi hy vọng trong tương lai khi đưa vào sản xuất đại trà công nghệ này, việc xử lý rác thải không còn là trở ngại lớn đối với nhiều địa phương trong cả nước”, ông Nguyên nói.

Máy xử lý rác thải do ông Nguyên sáng chế đem lại ứng dụng cao, dễ vận hành.
Máy xử lý rác thải do ông Nguyên sáng chế đem lại ứng dụng cao, dễ vận hành.

Được biết, sau gần hai năm phát động cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc lần thứ 5” đã thu hút được số lượng lớn bài dự thi gửi từ mọi miền đất nước. Các công trình dự giải đều tập trung vào lĩnh vực chính như trồng trọt, chăn nuôi, chế biến nông sản, thủy sản, cơ khí phục vụ nông nghiệp, xử lý môi trường nông thôn…

Năm nay, ban tổ chức đã chọn ra 14 hồ sơ vào vòng chung kết và trao giải nhất cho công trình nghiên cứu của ông Ngô Thái Nguyên. Bên cạnh đó, ban tổ chức còn trao một giải nhì, bốn giải ba và 10 giải khuyến khích.

Thái Bá