1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lao động Quảng Nam trở về từ TPHCM: "Hạnh phúc khi đặt chân đến quê nhà!"

Công Bính

(Dân trí) - Ngày 23/7, những chuyến xe đầu tiên đã đón công dân Quảng Nam từ TPHCM về đến quê hương an toàn, sau gần một ngày di chuyển.

Trần Quốc Huy (ở phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) là sinh viên năm thứ 4, đang thực tập tại quận Gò Vấp, TPHCM thì địa phương này bùng phát dịch. Không thể đi làm thêm, không có chi phí sinh hoạt, cuộc sống của Huy rất khó khăn.

Lao động Quảng Nam trở về từ TPHCM: Hạnh phúc khi đặt chân đến quê nhà! - 1

Đoàn xe đầu tiên đưa bà con Quảng Nam từ TPHCM về quê rạng sáng nay.

"Thông qua hội đồng hương, em đã đăng ký về quê và được thông qua. Được trở về giữa thời điểm này thực sự là một niềm vui mừng đối với em. Suốt chuyến xe em có cảm giác còn hơn cả sự an toàn, đó là niềm hạnh phúc khi đặt chân đến quê nhà", Huy chia sẻ.

Huy là một trong số hơn 400 công dân Quảng Nam đang gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 tại TPHCM, được đón về trong đợt đầu tiên.

Lao động Quảng Nam trở về từ TPHCM: Hạnh phúc khi đặt chân đến quê nhà! - 2

Các công dân trở về từ TPHCM được đưa đi cách ly tập trung ngay tại trường Cao đẳng Quảng Nam. Một phòng cách ly có 4 người.

Rất nhiều người trong số hành khách được trở về lần này là lao động nghèo, sinh viên, công nhân… Trước khi xe khởi hành, các công dân đã được lấy mẫu xét nghiệm và đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Lao động Quảng Nam trở về từ TPHCM: Hạnh phúc khi đặt chân đến quê nhà! - 3

Người dân được lấy mẫu xét nghiệm trước và sau khi về quê.

Trong suốt quá trình di chuyển, toàn bộ người dân mặc áo quần bảo hộ để đảm bảo phòng, chống dịch. Ngay khi về đến Quảng Nam, người dân được hướng dẫn thực hiện khai báo y tế, sau đó lên xe về cách ly tại các khu cách ly y tế tập trung được địa phương bố trí sẵn.

Những người trở về đợt này sẽ được cách ly tập trung 14 ngày theo quy định, sau đó cách ly tại nhà thêm 7 ngày. Cơ quan chức năng sẽ lấy mẫu xét nghiệm y tế ít nhất 4 lần vào ngày đầu tiên về quê, ngày thứ 7, thứ 14 và ngày thứ 7 khi kết thúc cách ly tại nhà.

Lao động Quảng Nam trở về từ TPHCM: Hạnh phúc khi đặt chân đến quê nhà! - 4

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam - ông Lê Trí Thanh (đồ bảo hộ trắng) thăm hỏi bà con ở khu cách ly.

Ông Nguyễn Hồng Lai - Phó Chủ tịch TP Tam Kỳ cho biết, địa phương đã chuẩn bị khu cách ly tại trường Cao đẳng Quảng Nam với 24 phòng có khả năng chứa được 100 người, bố trí mỗi phòng 4 người, đảm bảo giãn cách 2 m theo quy định.

"Quá trình di chuyển, chúng tôi đã chuẩn bị lương thực, thực phẩm, thiết bị bảo hộ để phát cho công dân. Công dân sẽ được đo thân nhiệt, test nhanh đều được thực hiện nghiêm ngặt để đảm bảo phòng chống dịch. TP Tam Kỳ đã chủ động có văn bản giao cho các đoàn thể có văn bản vận động, hỗ trợ cho người dân về từ TPHCM, đảm bảo điều kiện ăn uống cho bà con ở khu cách ly", ông Nguyễn Hồng Lai thông tin thêm.

Trưa 23/7, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cùng lãnh đạo Sở Y tế đã đến thăm, động viên, tặng quà đến người dân và lực lượng hỗ trợ đưa công dân trở về. 

Gặp gỡ những người dân vừa trở về, ông Lê Trí Thanh thăm hỏi về hoàn cảnh, chia sẻ nỗi lo của bà con đồng hương vừa trở về từ tâm dịch. Ông khẳng định chính quyền, các ban ngành của tỉnh đang nỗ lực hết mình để phòng, chống dịch trong bối cảnh diễn biến dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp.

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam khẳng định sẽ có thêm nhiều công dân nữa được tỉnh hỗ trợ đưa về quê, ưu tiên cho các tượng là người già, lao động nghèo, sinh viên, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không thể trụ vững tại tâm dịch TPHCM.

Ông Lê Trí Thanh động viên các công dân tại khu cách ly cố gắng, cùng chia sẻ với tỉnh, hoàn thành tốt đợt cách ly tập trung và dặn dò bà con chấp hành tốt các quy định về cách ly, tiếp tục tự theo dõi, báo ngay cho cơ quan chức năng khi có biểu hiện nhiễm bệnh cũng như duy trì thực hiện khuyến cáo của ngành y tế cả ở khu cách ly tập trung và khi được đưa về cách ly tại nhà.