1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lào Cai: Hàng ngàn cành đào chợ hoa xuân thành củi đun

(Dân trí) - Chiều 29 tết Quý Tỵ 2013, tại chợ hoa xuân Lào Cai, hàng ngàn cành đào bị ế vứt chỏng chơ thành củi đun cho người nghèo ở phố.

Do có tin năm nay hoa đào rất đắt nên không ít gia đình nông dân ở vùng cao Lào Cai đổ xô chặt đào rừng hay trong vườn nhà đi bán, thậm chí có người bán cả cây với giá bèo.
 
Kết thúc Chợ hoa xuân thành phố Lào Cai Quý Tỵ 2013, chiều 29 tết đào bị ế nhiều do không có hoa hoặc dánh cành quá xấu nhưng người buôn đào vẫn hét giá cao nên ngày cuối năm đành “bỏ của chạy lấy người”. Đây là hội hoa xuân có số lượng cành đào bị ế lớn nhất từ trước đến nay và bỏ lại làm củi cho người dân quanh chợ hoa lớn nhất thành phố Lào Cai.
 
Thạc sỹ Ma Quang Trung, Giám đốc sở Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai, cho rằng, đây là vấn đề thị trường chi phối. Tuy nhiên, ngành cần phải tuyên truyền mạnh hơn nữa việc bà con phát triển, bảo vệ nguồn cây đào phai vùng cao, nhất là việc chọn đào bán tết, nếu không cẩn trọng cứ chặt bừa đi bán sẽ lại “mất cả chì lẫn chài”…
 

Phạm Ngọc Triển

Phạm Ngọc Triển

Phạm Ngọc Triển

Phạm Ngọc Triển

Phạm Ngọc Triển