1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lãnh đạo TPHCM thị sát điểm sạt lở, yêu cầu di dân khẩn cấp

(Dân trí) - Sáng 1/6, ông Lê Văn Khoa - Phó Chủ tịch UBND TPHCM - đã đến khu vực ấp 3, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè để kiểm tra tình trạng sạt lở bờ phải sông Rạch Tôm (xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TPHCM) khiến 7 hộ dân bị ảnh hưởng.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM thị sát khu vực sát lở

Báo cáo với Phó Chủ tịch UBND TPHCM, ông Bùi Xuân Cường - Giám đốc Sở Giao thông vận tải TPHCM cho biết, vết nứt xảy ra ở đường giao thông nông thôn cuối hẻm 1740 đường Lê Văn Lương, thuộc tổ 8, ấp 3, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè vào sáng 30/5. Vết nứt nói trên dài khoảng 40m, rộng từ 2-6cm và ảnh hưởng trực tiếp đến 7 hộ dân.

Sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo xã Nhơn Đức và huyện Nhà Bè đã tiến hành vận động, di dời 3 hộ dân của ông Lê Quốc Cường, ông Võ Văn Quang và ông Nguyễn Văn Trí với tổng cộng 11 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm, bố trí nơi ở mới.

Tại buổi khảo sát, sau khi nghe ông Bùi Xuân Cường báo cáo về tình trạng sạt lở cũng như công tác di dời dân ra khỏi khu vực ảnh hưởng, ông Lê Văn Khoa đã yêu cầu lãnh đạo huyện Nhà Bè tiến hành di dời khẩn cấp 4 hộ dân còn lại đang nằm trong khu vực bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cũng giao cho Sở Giao thông vận tải phối hợp với UBND huyện Nhà Bè tiến hành khảo sát, lên phương án và khắc phục sự cố nói trên trong vòng 5 ngày tới.

Lãnh đạo TPHCM thị sát điểm sạt lở, yêu cầu di dân khẩn cấp - 1
Vết nứt sáng nay
Vết nứt sáng nay

Phó Chủ tịch UBND TPHCM - ông Lê Văn Khoa (thứ 2 từ phải sang) thị sát khu vực xuất hiện vết nứt.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM - ông Lê Văn Khoa (thứ 2 từ phải sang) thị sát khu vực xuất hiện vết nứt.


Ông Bùi Xuân Cường – Giám đốc Sở Giao thông vận tải TPHCM (góc phải) báo cáo về tình hình sạt lở.

Ông Bùi Xuân Cường – Giám đốc Sở Giao thông vận tải TPHCM (góc phải) báo cáo về tình hình sạt lở.

Đình Thảo

Lãnh đạo TPHCM thị sát điểm sạt lở, yêu cầu di dân khẩn cấp - 5