PhotoStory

Lãnh đạo TPHCM "đội mưa" khảo sát cầu Thủ Thiêm 2 sau khi hợp long

(Dân trí) - Dưới cơn mưa lớn sáng nay, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đã đi bộ trên mặt cầu Thủ Thiêm 2 để khảo sát và kiểm tra chất lượng công trình sau khi hợp long.

Lãnh đạo TPHCM đội mưa khảo sát cầu Thủ Thiêm 2 sau khi hợp long - 1

Sáng 30/9, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi và lãnh đạo Sở GTVT đã đến thị sát, kiểm tra, đi bộ qua cầu Thủ Thiêm 2 sau khi dự án được hợp long và dần "về đích".

Lãnh đạo TPHCM đội mưa khảo sát cầu Thủ Thiêm 2 sau khi hợp long - 2

Sau khi hoàn thành lễ hợp long cho cầu Thủ Thiêm 2 vào đầu tháng 9, sáng nay (30/9) lãnh đạo UBND TPHCM đã tới thăm và khảo sát tiến độ công trình.

Cầu Thủ Thiêm 2 có quy mô 6 làn xe, dài hơn 1,4 km nối liền Quận 1 (TPHCM) qua TP Thủ Đức vừa được hợp long sau 6 năm khởi công xây dựng. Dự án cầu Thủ Thiêm 2 là một trong những công trình giao thông trọng điểm cần sớm hoàn thành nên được UBND TPHCM cho phép thi công ngay thời điểm bùng phát Covid-19, tuy nhiên phải đảm bảo theo nguyên tắc phòng, chống dịch.

Lãnh đạo TPHCM đội mưa khảo sát cầu Thủ Thiêm 2 sau khi hợp long - 3

Mặc dù trời mưa lớn, nhưng Bí thư Thành ủy TPHCM cùng đoàn lãnh đạo đã đi bộ xuống công trường để thăm và kiểm tra tiến độ công trình.

Lãnh đạo TPHCM đội mưa khảo sát cầu Thủ Thiêm 2 sau khi hợp long - 4

Do tình hình dịch Covid-19 phức tạp, nhà đầu tư đã triển khai đến các đơn vị nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn và các đơn vị liên quan tại các công trường thực hiện đầy đủ các biện pháp chống dịch: thực hiện nghiêm 5K, thực hiện nội dung 3 tại chỗ "Thi công sản xuất tại chỗ, ăn uống tại chỗ, nghỉ ngơi tại chỗ"; đáp ứng các yêu cầu về an toàn cho người lao động.

Lãnh đạo TPHCM đội mưa khảo sát cầu Thủ Thiêm 2 sau khi hợp long - 5

Qua kiểm tra, Bí thư Nguyễn Văn Nên đã đánh giá cao chất lượng công trình và nỗ lực đảm bảo tiến độ đã cam kết của nhà đầu tư mặc dù gặp nhiều khó khăn khi phải thi công trong lúc TPHCM bùng phát dịch Covid-19.

Lãnh đạo TPHCM đội mưa khảo sát cầu Thủ Thiêm 2 sau khi hợp long - 6

Sau thời gian tập trung nỗ lực triển khai thực hiện, tính từ thời điểm khởi công công trình từ tháng 4/2017, đến nay khối lượng thi công ước đạt khoảng hơn 85%.

Đặc biệt, phần cầu chính với kết cấu nhịp dây văng đã cơ bản hoàn thành công tác căng kéo cáp, thi công kết cấu dầm (hiện đang thực hiện công đoạn cuối: thi công bản mặt cầu, cân chỉnh cáp,...).

Lãnh đạo TPHCM đội mưa khảo sát cầu Thủ Thiêm 2 sau khi hợp long - 7

Dù trời mưa lớn, nhưng đoàn công tác vẫn đi bộ qua mặt cầu từ phía TP Thủ Đức sang đầu cầu Quận 1 (TPHCM) để kiểm tra công trình.

Lãnh đạo TPHCM đội mưa khảo sát cầu Thủ Thiêm 2 sau khi hợp long - 8

Bí thư Nguyễn Văn Nên đại diện Thành ủy TPHCM tặng quà động viên cho các đơn vị thi công và công nhân trên công trường cầu Thủ Thiêm 2.

Lãnh đạo TPHCM đội mưa khảo sát cầu Thủ Thiêm 2 sau khi hợp long - 9

Ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TPHCM cũng đã thay mặt UBND TPHCM tặng quà và gửi lời thăm, động viên các công nhân đang làm việc và thực hiện "3 tại chỗ" trên công trường.

Lãnh đạo TPHCM đội mưa khảo sát cầu Thủ Thiêm 2 sau khi hợp long - 10

Gần 200 công nhân tại đây mặc áo mưa làm việc liên tục để kịp tiến độ dự án. Các công nhân thi công liên tục 3 ca/ngày, kể cả lễ tết, dịch Covid-19. Gần 4 tháng nay họ phải thực hiện biện pháp "3 tại chỗ" để tiếp tục làm việc trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát.

Lãnh đạo TPHCM đội mưa khảo sát cầu Thủ Thiêm 2 sau khi hợp long - 11

Ông Vũ Mạnh Hà - Phó giám đốc Liên danh Công ty Freyssinet International ET Compagnie cho biết, đơn vị đang phụ trách thi công nhánh cầu chính, trong thời gian giãn cách xã hội thì đơn vị thi công gặp khá nhiều khó khăn trong tiến độ công việc, trong việc ăn ở đi lại của công nhân. Tuy nhiên, đã được sự hỗ trợ của chính quyền rất nhiều nên đơn vị vẫn đảm bảo được chất lượng công việc.

"Hy vọng sau khi nới lỏng giãn cách xã hội, thì công trình sẽ thi công được thuận lợi hơn, vì các đơn vị thứ 3, các đơn vị hỗ trợ sẽ hoạt động lại, hỗ trợ cho tiến độ công trình rất nhiều. 

Lãnh đạo TPHCM đội mưa khảo sát cầu Thủ Thiêm 2 sau khi hợp long - 12

Theo đại diện của nhà thầu công trình, dự kiến vào giữa tháng 10 sẽ hoàn tất công tác cáp dây văng nhịp chính; hai nhánh N1 (nối xuống bến Bạch Đằng) và nhánh N2 (nối về đường Nguyễn Hữu Cảnh, Quận 1) dự kiến sẽ xong phần thô trước Tết Nguyễn đán. Đến khoảng 30/4/2022 công trình cầu Thủ Thiêm 2 sẽ được hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng.

Công trình sau khi hoàn thành sẽ kết nối giao thông giữa Trung tâm đô thị hiện hữu với Khu đô thị mới Thủ Thiêm - TP Thủ Đức nhằm tạo động lực phát triển nhanh cho Khu đô thị mới sáng tạo phía Đông, góp phần giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn TPHCM.