1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lãnh đạo TPHCM đi máy bay trực thăng để khảo sát lập quy hoạch

Q.Huy

(Dân trí) - Chuyến bay khảo sát phục vụ công tác lập quy hoạch do ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM, và ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM, làm trưởng đoàn xuất phát từ Sư đoàn Không quân 370.

Sáng 26/8, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM, và ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND thành phố, cùng lãnh đạo các sở, ngành, chuyên gia, nhà khoa học đã có chuyến khảo sát bằng máy bay trực thăng nhằm phục vụ công tác lập quy hoạch.

Chuyến khảo sát xuất phát từ Sư đoàn Không quân 370 (quận Tân Bình). Dự kiến, 2 chuyến bay do Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND TPHCM làm trưởng đoàn sẽ di chuyển tới các khu vực cửa ngõ, ngoại thành, đầu mối nút giao thông lớn, sông Sài Gòn và biển Cần Giờ.

Lãnh đạo TPHCM đi máy bay trực thăng để khảo sát lập quy hoạch - 1

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM, chuẩn bị lên máy bay trực thăng khảo sát tại Sư đoàn Không quân 370 (Ảnh: N.A.).

Trước đó, Chủ tịch UBND TPHCM đã chỉ đạo các sở, ngành các nội dung nghiên cứu cập nhật, bổ sung quy hoạch giao thông vào Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung. Trong đó, hệ thống giao thông của TPHCM cần nghiên cứu trên cơ sở quy hoạch đô thị đa trung tâm, định hướng phát triển giao thông công cộng (TOD), từng bước giảm dần áp lực tại khu trung tâm, hướng đến hình thành và phát triển các khu đô thị "vệ tinh".

Trong tương lai, TP Thủ Đức là đô thị thông minh, sáng tạo, tương tác cao phía Đông. Cần Giờ là đô thị sinh thái, cửa ngõ giao thương với quốc tế bằng đường biển.

Khu đô thị phía Nam, Tây Nam là cửa ngõ kết nối với miền Tây và Khu đô thị Tây Bắc là cửa ngõ kết nối với Bình Dương, Tây Ninh, Campuchia...

Lãnh đạo TPHCM đi máy bay trực thăng để khảo sát lập quy hoạch - 2

TP Thủ Đức được định hướng là đô thị thông minh, sáng tạo, tương tác cao phía Đông (Ảnh: Hải Long).

Tại phiên họp của Ban Chỉ đạo Dự án quy hoạch TPHCM thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa diễn ra, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phải ưu tiên, chủ động để địa phương có thể hoàn thiện hồ sơ trình quy hoạch cho cấp có thẩm quyền phê duyệt. Theo tiến độ, thành phố sẽ công bố quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (quy hoạch kinh tế - xã hội) vào tháng 3/2024.

TPHCM cũng thực hiện song song quy hoạch chung toàn thành phố đến 2040, tầm nhìn đến 2060 (quy hoạch đô thị). Cả 2 bản quy hoạch này cần được thực hiện đồng thời, chặt chẽ để tránh lãnh phí thời gian, nguồn lực.