Lãnh đạo Khu di tích lịch sử Đền Hùng nói gì về "cơn mưa rửa đền"?

Thế Kha

(Dân trí) - Giám đốc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng Lê Trường Giang cho biết "cơn mưa rửa đền" có thể diễn ra trước, trong hoặc sau ngày 10/3 âm lịch - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, được tin là báo hiệu sự may mắn.

Trao đổi với PV Dân trí chiều 12/4, ông Lê Trường Giang - Giám đốc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ cho biết, sáng cùng ngày ở khu vực Đền Hùng đã có một cơn mưa nhỏ, sau đó trời nắng và xuất hiện 7 sắc cầu vồng rất đẹp.

Điều đặc biệt ở chỗ cơn mưa nhỏ chỉ diễn ra quanh khu vực Đền Hùng, còn thành phố Việt Trì và khu vực lân cận vẫn tạnh ráo.

Bức ảnh về hiện tượng tự nhiên thiên nhiên này được người dân địa phương chia sẻ lên mạng xã hội, thu hút sự thích thú của dư luận. Tuy nhiên ông Lê Trường Giang cho biết đây là hiện tượng đã diễn ra lặp lại, xuyên suốt chiều dài lịch sử ở Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Người dân ở tỉnh Phú Thọ thường gọi đây là "cơn mưa rửa đền", giúp khu di tích Đền Hùng sạch sẽ, trong lành hơn.

Lãnh đạo Khu di tích lịch sử Đền Hùng nói gì về cơn mưa rửa đền? - 1

Hình ảnh cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa ở khu vực Đền Hùng (Ảnh: Bùi Ngọc Tân).

"Đây là một hiện tượng tự nhiên rất khó lý giải. Cơn mưa xuất hiện có thể trước ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch, cũng có thể đúng vào đêm ngày mùng 10 tháng 3 - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương hoặc có thể sau đó 1-2 ngày. Hiện tượng tự nhiên cứ lặp lại như vậy được  người dân cho rằng đó là báo hiệu của một năm mọi việc đều suôn sẻ"- ông Giang cho hay.

Theo ông Giang, tính từ ngày mùng 1 đến mùng 10/3 âm lịch năm nay, đã có khoảng 1 triệu người dân ở khắp cả nước hành hương về đất Tổ.

"Công tác tổ chức được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo đã góp phần vào sự thành công của Giỗ Tổ Hùng Vương năm Nhâm Dần 2022. An ninh trật tự tuyệt đối an toàn, không xảy ra bất cứ sự cố nào"- ông Giang thông tin.

Lãnh đạo Khu di tích lịch sử Đền Hùng nói gì về cơn mưa rửa đền? - 2

Từ ngày mùng 1-10/3 âm lịch đã có khoảng 1 triệu người dân ở khắp cả nước hành hương về đất Tổ.

Nói về hiện tượng tự nhiên nói trên, một lãnh đạo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết, đến nay chưa có một nghiên cứu khoa học nào về hiện tượng tự nhiên này.

Tuy nhiên, vị này phân tích, vào tháng 3 âm lịch (tháng 3-4 dương lịch hằng năm) là giai đoạn thời tiết đang chuyển mùa, có một số đợt không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống, thường gây ra những đợt mưa giông.

Hoàn lưu gió khi gặp khu vực địa hình vừa có thung lũng, lại có núi cao (núi Nghĩa Lĩnh - Đền Hùng) dễ tạo ra hệ thống hoàn lưu, chuyển động lên trên cao tạo hệ thống mây gây mưa. Hiện tượng tự nhiên này có sự trùng hợp ngẫu nhiên đúng vào dịp diễn ra lễ Giỗ Tổ Hùng Vương thu hút sự quan tâm của dư luận cả nước, nên càng trở nên linh thiêng, thú vị.