1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ xe “hết đát" hoành hành:

Lãnh đạo huyện “treo thưởng” cho xã bắt xe "hết đát" chở gỗ lậu

(Dân trí) - Ngày 27/7, UBND huyện Ia H’Drai thông tin đã thưởng nóng cho UBND xã Ia Tơi 4 triệu đồng vì bắt giữ được 2 ô tô thay đổi kết cấu, chở gỗ lậu.

Như báo Dân trí thông tin, trên địa bàn huyện Ia H’Drai các đối tượng khai thác gỗ trái phép thường sử dụng ô tô hết niên hạn, thay đổi kết cấu thùng, độ chế lại… để vận chuyển gỗ lậu. Khi bị lực lượng chức năng vây bắt, tài xế thường để lại phương tiện và gỗ lậu rồi bỏ trốn.

Lãnh đạo huyện “treo thưởng” cho xã bắt xe hết đát chở gỗ lậu - 1
Nhiều năm nay, xe "hết đát" được độ chế để chở gỗ lậu trên vùng biên giới hai tỉnh Gia Lai, Kon Tum

Trước tình hình này, Chủ tịch UBND huyện Ia H’Drai đã treo thưởng 2 triệu đồng cho xã nào trên địa bàn bắt giữ được ô tô thay đổi kết cấu chở gỗ lậu. Đây là hành động ý nghĩa nhằm động viên, khuyến khích các lực lượng của xã tham gia đấu tranh, ngăn chặn tình trạng sử dụng ô tô vận chuyển gỗ lậu cũng như bảo vệ an toàn giao thông trên địa bàn.

Lãnh đạo huyện “treo thưởng” cho xã bắt xe hết đát chở gỗ lậu - 2
Lãnh đạo huyện Ia Hdrai đã "treo thưởng" cho xã nào phát hiện và bắt giữ được xe "hết đát" chở gỗ lậu

Theo đó, trong tháng 7, UBND xã Ia Tơi đã thu giữ được 2 ô tô thay đổi kết cấu vận chuyển gỗ lậu. Trước thành tích này, ông Nguyễn Hữu Thạch, Chủ tịch UBND huyện Ia H’Drai đã trao thưởng 4 triệu đồng cho xã Ia Tơi. Đồng thời, UBND huyện cũng đã có nhiều văn bản chỉ đạo Công an, Hạt kiểm lâm và lực lượng chức năng cùng vào cuộc nhằm ngăn chặn tình trạng xe hết đát chở gỗ lậu trên dòng sông Sê San.

Phạm Hoàng