1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lãnh đạo địa phương xứ Hàn thăm cha mẹ cô dâu Việt Nam

(Dân trí) - Thực hiện lời hứa, nhân chuyến công tác tại TPHCM, bà Quận trưởng quận Bupyung, tỉnh Incheon, Hàn Quốc đã đến tận nhà 2 cô gái ở Tây Ninh đang làm dâu xứ mình để thăm hỏi, tặng quà.

Mới đây, ngày 25/10, bà Hong Mi Young, Quận trưởng quận Bupyung, tỉnh Incheon, Hàn Quốc đã sang TPHCM tham dự buổi giao thương do Trung tâm Xúc tiến Thương mại & Đầu tư TPHCM (ITPC) phối hợp cùng Cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp thành phố Incheon (IBA) tổ chức. Ngay sau buổi gặp gỡ, bà Quận trưởng đã cùng đoàn lặn lội đến tận ấp Trường An, xã Trường Tây, huyện Hòa Thành tỉnh Tây Ninh để thăm gia đình cha mẹ của 2 cô gái Việt tên là Thị Thiệp và Thúy An đang làm dâu ở địa phương nơi bà là quận trưởng.

Bà quận trưởng cho biết, cô dâu Nguyễn Thị Thiệp (sinh năm 1987 - lấy chồng và sang Hàn Quốc từ năm 2007) hiện đã có 2 con, 1 trai (1 tuổi) và 1 gái (4 tuổi). Còn cô dâu Thúy An đã sang Hàn Quốc được 5 năm và cũng có được 2 con (1 trai, 1 gái) kháu khỉnh. Họ lấy chồng Hàn qua trung tâm môi giới hôn nhân nhưng cuộc sống hạnh phúc và là điển hình của các cặp chồng Hàn - vợ Việt đang sống, làm việc tại quận Bupyung.
 
Lãnh đạo địa phương xứ Hàn thăm cha mẹ cô dâu Việt Nam - 1
Bà Quận trưởng đến tận nơi tặng tivi cho gia đình cô dâu Việt như đã hứa với họ ở xứ Hàn

Thiệp và An vốn là bạn thân với nhau, sang Hàn Quốc cũng được ở gần nhau; họ cùng sống trong một khu chung cư nên có thể thường xuyên gặp nhau. Bà quận trưởng cho biết: “Thiệp rất thông minh và rất đảm đang. Chồng Thiệp cũng rất cần cù chịu khó. Hai đứa con thì rất ngoan và xinh. Còn cô Thúy An nói tiếng Hàn rất sõi và nhanh nhẹn. Đây là một trong những gia đình hòa thuận, hạnh phúc mẫu mực của quận Bupyeong”.

Tuy nhiên, ngần ấy thời gian làm dâu xứ người, các cô gái này chưa một lần được về Việt Nam thăm gia đình. Lý do chính họ đưa ra là bận công việc và khả năng kinh tế chưa cho phép. Gia đình chủ yếu liên lạc qua điện thoại và internet.

Trước khi đi công tác tại Việt Nam, bà quận trưởng đã đến thăm Thiệp, Thúy An. Biết các cô muốn tặng gia đình chiếc tivi, bà quận trưởng đã mua 2 tivi và một số đồ dùng gia dụng mang tận nơi trao cho cha mẹ của 2 cô dâu.

Lãnh đạo địa phương xứ Hàn thăm cha mẹ cô dâu Việt Nam - 2
Lãnh đạo địa phương này cho biết sẽ hết sức quan tâm đến đời sống của các cô dâu Việt

Ông Trần Văn Thọ, cha của cô dâu Thiệp, cho biết: “Lúc nào tôi cũng lo cho nó, bây giờ xem clip cũng yên tâm phần nào rồi. Khi con đi làm dâu xứ người, mẹ nó cứ khóc suốt, mà tôi thì là đàn ông nên có buồn, có lo cũng đâu thể khóc được. Tôi chỉ mong cho nó sớm về thăm gia đình”.

Còn bà Nguyễn Thị Đầm, mẹ của Thiệp thì nước mắt ngắn dài vì nỗi nhớ và lo cho con. Người mẹ này không ngớt lời nhắn gửi, nhờ bà quận trưởng thỉnh thoảng hỏi han, chăm sóc cho con mình.

Bà quận trưởng hứa là sẽ quan tâm, không chỉ riêng mình Thiệp, mà còn nhiều cô dâu đang sống tại quận Bupyung nói riêng và các vùng khác của Hàn Quốc nói chung trong điều kiện có thể. Bà cũng đề nghị gia đình, cha mẹ của 2 cô dâu nhìn về máy quay để gửi lời nhắn nhủ đến con mình. Bà hứa đoạn băng quay được sẽ được gửi đến cho cô Thiệp và Thúy An để họ yên tâm và nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ gia đình, quê hương.

Công Quang