PhotoStory

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu Quốc hội viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thực hiện: Tiến Tuấn - Quốc Chính

(Dân trí) - Sáng 4/1, trước giờ khai mạc kỳ họp bất thường thứ nhất, Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội tham dự kỳ họp tại điểm cầu Nhà Quốc hội (Hà Nội) đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu Quốc hội viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - 1

Sáng 4/1, trước giờ khai mạc kỳ họp bất thường thứ nhất, Quốc hội khóa XV, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội tham dự kỳ họp tại điểm cầu Nhà Quốc hội (Hà Nội) đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu Quốc hội viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - 2

Tham dự lễ viếng có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu Quốc hội về dự kỳ họp bất thường thứ nhất, Quốc hội khóa XV tại điểm cầu Nhà Quốc hội (Hà Nội).

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu Quốc hội viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - 3

Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu Quốc hội viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - 4

Đoàn vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu Quốc hội viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - 5

8h sáng, Quốc hội họp phiên trù bị để thông qua chương trình kỳ họp. Đúng 9h, kỳ họp bất thường thứ nhất, Quốc hội khóa XV sẽ chính thức khai mạc.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu Quốc hội viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - 6

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu Quốc hội tản bộ từ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sang Nhà Quốc hội để dự phiên khai mạc kỳ họp. 

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu Quốc hội viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - 7

Tại kỳ họp bất thường thứ nhất, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự cùng nhiều vấn đề quan trọng khác.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu Quốc hội viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - 8

Kỳ họp bất thường thứ nhất, Quốc hội khóa XV sẽ diễn ra từ ngày 4/1 đến ngày 11/1/2022.